Chống rét cho cây trồng, vật nuôi

30/01/2022 11:32

Người dân các địa phương đã chủ động các biện pháp để chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29.1, khu vực Hải Dương đã có rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-13 độ C. Dự báo, những ngày tới, không khí lạnh liên tục được bổ sung, tăng cường nên rét đậm, rét hại sẽ kéo dài. Nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, thấp nhất ở TP Chí Linh từ 9-11 độ C, các địa phương khác từ 10-12 độ C. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ảnh hưởng của rét đậm, rét hại đối với trồng trọt, chăn nuôi, nông dân trong tỉnh đã chủ động phương án ứng phó.


Đến ngày 30.1, toàn tỉnh đã gieo được hơn 500 ha mạ. Để chống rét cho diện tích mạ non, nông dân đã che phủ nilon, đưa nước vào ruộng để giữ ấm chân mạ

Người dân lắp đặt thêm đèn điện để giữ ấm cho lợn nái, lợn con

Nông dân Ninh Giang bổ sung vitamin vào thức ăn, nước uống cho đàn gia cầm để tăng sức đề kháng cho vật nuôi

Người dân thường xuyên kiểm tra vùng nuôi thủy sản, hạn chế cho cá ăn vào những ngày nhiệt độ ngoài trời dưới 15 độ C

Đối với đại gia súc như trâu bò được bổ sung thêm thức ăn thô, nhốt trong chuồng trại, không thả rông khi trời rét đậm, rét hại

NGUYỄN MƠ-QUỲNH MAI

(0) Bình luận
Chống rét cho cây trồng, vật nuôi