Sự kiện qua ảnh

Hải Dương phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng

NHẤT NGUYÊN 20/12/2023 14:08

Các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đề nghị các địa phương, người chăn nuôi chú ý phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng trước diễn biến rét đậm, rét hại kéo dài.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hải Dương ghi nhận tại một số địa phương:

chuong-bo13.jpg
Tổng đàn gia súc của tỉnh Hải Dương khoảng 19.000-20.000 con trâu bò, tập trung chủ yếu ở thị xã Kinh Môn và các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Gia Lộc. Trong ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kiểm tra công tác phòng chống rét cho đàn gia súc tại phường Long Xuyên (Kinh Môn)
chuong-bo1.jpg
Xã Đức Xương (Gia Lộc) nuôi gần 300 con trâu bò, lớn nhất huyện Gia Lộc. Trong ảnh: Hộ anh Nguyễn Văn Đua ở thôn An Vệ căng bạt che chắn gió cho đàn gia súc
chuong-bo2.jpg
Tận dụng triệt để các phụ phẩm nông nghiệp có thể làm thức ăn cho gia súc, bổ sung thức ăn tinh bột, chất khoáng, vitamin trong những ngày giá rét
chuong-bo17.jpg
... bảo quản và dự trữ thức ăn trong mùa đông, nhất là rơm rạ, cỏ khô
ga-con111.jpg
Phòng chống rét đậm, rét hại cho đàn gia cầm cũng được người dân quan tâm. Trong ảnh: Sưởi ấm cho gia cầm non bằng bóng điện ở xã Tân Hương (Ninh Giang)
kiem-tra-nuoc.jpg
Anh Đặng Duy Tuyền ở thôn Cáy, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) có 20 mẫu ao nuôi cá. Những ngày này anh thường xuyên kiểm tra ao nuôi phòng chống rét cho cá. Trong ảnh: Anh Tuyền bơm thêm nước vào ao để tăng nhiệt độ ao nuôi
xuc-ca.jpg
... và thường xuyên sục nước để tăng lượng ô xy cho cá
kiem-tra-nuoc1.jpg
Những ngày rét buốt, cá thường ăn ít hơn nên người dân điều chỉnh giảm bớt thức ăn cho cá, tránh dư thừa
lan.jpg
Người dân thôn Cáy, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) trồng lan hồ điệp trong nhà kính, bật điều hòa để giữ ấm cho hoa
lan-1.jpg
Phun nước bù ẩm cho lan để phòng chống rét và kịp nở đúng vào dịp Tết
NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng