Nông nghiệp - Nông thôn

Hải Dương phòng chống rét cho lúa mới cấy

VĂN NGHIỆP 27/02/2024 17:08

Đối với diện tích lúa mới cấy ở Hải Dương, nông dân cần chú ý chăm sóc, bảo đảm đủ nước để giữ ấm cho lúa, không bón phân trong thời gian rét đậm.

lua-moi-cay(1).jpg
Cần bảo đảm đủ nước để giữ ấm cho lúa mới cấy. Trong ảnh: Nông dân xã Lê Lợi (Gia Lộc) gieo cấy lúa đông xuân ngày 25/2

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Dương, đến ngày 27/2, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân. Thị xã Kinh Môn cũng gieo cấy được trên 90% diện tích, bảo đảm kế hoạch.

Nhiều diện tích cấy sớm đã bén rễ hồi xanh, phát triển tốt. Đối với diện tích lúa mới cấy gặp thời tiết rét đậm, nông dân cần chú ý chăm sóc, bảo đảm đủ nước để giữ ấm cho lúa, không bón phân, đặc biệt là bón đạm trong thời gian này. Tuyệt đối không gieo cấy khi nhiệt độ trung bình trong ngày dưới 15 độ C.

thoi-tiet.jpg
Dự báo nhiệt độ tại một số nơi ở Hải Dương ngày 27 và 28/2

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo, ngày 27 và 28/2, Hải Dương tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời có mưa nhỏ, mưa phùn, rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C. Người dân cần chú ý phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

VĂN NGHIỆP
(0) Bình luận
Hải Dương phòng chống rét cho lúa mới cấy