Thanh Hồng: Thu nhập của người dân tăng gần 4,3 lần qua xây dựng nông thôn mới

31/08/2019 17:55

Sáng 31.8, xã Thanh Hồng (Thanh Hà) tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Hồng

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự.

Sau 8 năm triển khai xây dựng, xã Thanh Hồng đã huy động được hơn 116,7 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó cấp trên hỗ trợ hơn 49,8 tỷ đồng, ngân sách xã hơn 36 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 30,6 tỷ đồng. Số tiền trên dùng để cải tạo, nâng cấp, làm mới gần 41 km đường nhựa, đường bê tông trong thôn, xã; cải tạo hệ thống thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước khu dân cư, xây dựng trường học...

Nhân dân trong xã hiến hơn 36.000m2 đất và hàng vạn ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 41,5 triệu đồng, tăng gần 4,3 lần so với năm 2011. Năm 2018, Thanh Hồng đã đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.

Từ 5 điểm trường với tất cả phòng học là cấp 4, không có khu hiệu bộ, đến nay, Trường Mầm non Thanh Hồng đã được quy hoạch với tổng diện tích gần 7.000m2 gồm 2 điểm trường, 15 nhóm lớp. Khu trung tâm có 12 phòng học kiên cố, khu nhà hiệu bộ đầy đủ các phòng chức năng, bếp ăn bán trú đạt tiêu chuẩn với đầy đủ công trình phụ trợ, đồ dùng, trang thiết bị với tổng kinh phí đầu tư gần 30 tỷ đồng.

Trường có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tất cả có trình độ đạt và trên chuẩn. Trường Mầm non Thanh Hồng được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào tháng 7.2019.

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Thanh Hồng: Thu nhập của người dân tăng gần 4,3 lần qua xây dựng nông thôn mới