Xác định đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023

22/02/2023 16:25

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 sau khi đại diện châu Âu đánh bại Cameroon 2-1 ở trận play-off diễn ra chiều 22.2.2023.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Getty)

Chiều 22.2.2023, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đối đầu đội tuyển nữ Cameroon trong trận play-off tranh vé dự VCK World Cup nữ 2023. Đội nào chiến thắng trận đấu này sẽ giành quyền vào thi đấu ở E cùng đội tuyển nữ Việt Nam. 

Với thực lực được đánh giá nhỉnh hơn, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha hoàn toàn ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đại diện châu Âu tổ chức những đợt hãm thành liên tiếp và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 22 do công của Diana Gomes. Sau bàn thắng, Bồ Đào Nha tiếp tục tấn công và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể có bàn nâng cao cách biệt trước những nỗ lực phòng ngự của Cameroon. 45 phút đầu tiên kết thúc mà chỉ có 1 bàn thắng được ghi. 

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn làm chủ thế trận nhưng Cameroon cũng sẵn sàng phản công khi có cơ hội. Phút 89, đại diện châu Phi bất ngờ có bàn gỡ hòa do công của Nchout khiến trận đấu trở nên kịch tính ở thời điểm cuối. 

Tưởng như 2 đội sẽ phải bước vào hiệp phụ thi trong thời gian bù giờ, Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt đền sau khi Johnson (Cameroon) để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Carole Costa ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha cùng tấm vé vào chơi VCK World Cup nữ 2023. 

Như vậy, bảng E của VCK World Cup nữ 2023 sẽ bao gồm 4 đội Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Các trận đấu sẽ diễn ra từ 22.7 đến 1.8 tại New Zealand.

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xác định đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023