"Giữ trọn ước mơ" cho học sinh

14/09/2019 07:52

Rất nhiều tổ chức, lực lượng đã tham gia vào chiến dịch bảo đảm ATGT cho học sinh.

Vừa bước vào đầu năm học, tôi đã nhận được thông báo qua sổ liên lạc điện tử của nhà trường nơi các con tôi đang học nhắc nhở về việc bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho các con như không đưa đón con bằng xe tự chế, phải đội mũ bảo hiểm nếu đưa con đi học bằng xe mô tô, xe gắn máy... Vào giờ đến trường tại khu vực cổng trường đều có lực lượng cảnh sát giao thông và đoàn viên thanh niên nhà trường tham gia điều tiết. Vì vậy, đường vào trường dù rất đông phương tiện nhưng vẫn luôn thông suốt, trật tự ATGT được bảo đảm.

Xem trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng thấy rất nhiều hoạt động bảo đảm ATGT cho học sinh được triển khai vào đầu năm học. Điển hình như sáng 8.9, Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc vận động "Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em". Ủy ban ATGT quốc gia kêu gọi các bậc ông bà, cha mẹ cùng cam kết thực hiện cuộc vận động này. Mục tiêu của cuộc vận động là tới năm 2020 có trên 80 % số trẻ em được đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Ở Hải Dương, ngay đầu năm học cũng có nhiều doanh nghiệp tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ". Điển hình như Công ty Honda Việt Nam tặng hơn 38.000 chiếc mũ bảo hiểm cho toàn bộ học sinh khối lớp 1 ở 281 trường tiểu học trong tỉnh.

Để triển khai Tháng cao điểm ATGT cho học sinh, sinh viên đến trường (tháng 9), Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố. Công văn nhấn mạnh các giải pháp như tiếp tục xây dựng mô hình "Cổng trường ATGT"; không cho phép các phương tiện xe cơ giới lưu thông hoặc dừng đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi; đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định khu vực cấm phương tiện cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học. Các cơ sở giáo dục có hợp đồng xe đưa đón học sinh phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe bảo đảm chất lượng...

Dù rất nhiều chương trình, cuộc vận động đã được triển khai để bảo đảm ATGT cho học sinh nhưng vẫn có người bỏ ngoài tai. Trên đường đến trường hằng ngày vẫn bắt gặp nhiều học sinh ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy của ông bà, cha mẹ nhưng không đội mũ bảo hiểm. Người ta có nhiều lý do để biện giải cho việc này như quên, vướng víu...

Các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên đều tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Nhà trường tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh về chấp hành quy định ATGT, học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; gia đình không giao mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe... Tuy nhiên giờ tan học, học sinh vẫn túa ra cổng trường như ong vỡ tổ. Nhiều tốp học sinh vô tư túm năm tụm ba ngay dưới lòng đường, nô đùa đuổi nhau băng qua đường rất nguy hiểm. Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện. Một số em vô tư dàn hàng ba, hàng bốn khi đi trên đường, thậm chí vừa đi vừa chòng ghẹo, nô đùa với nhau gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông. Có gia đình vẫn cho con đi xe máy phân khối lớn tới trường...

Có thể thấy rất nhiều tổ chức, lực lượng đã tham gia vào chiến dịch bảo đảm ATGT cho học sinh. Không có cớ gì mà các bậc phụ huynh, các em học sinh lại đứng ngoài cuộc, thờ ơ với sự an toàn của chính con em mình, bản thân mình. Để thực hiện tốt tháng cao điểm ATGT cho học sinh, sinh viên đến trường, các trường cần phối hợp giữa tuyên truyền với kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của học sinh các lớp; tăng cường nhắc nhở, đánh vào thi đua nếu học sinh vi phạm. Các hoạt động bảo đảm ATGT cho học sinh nên được duy trì liên tục chứ không chỉ trong tháng cao điểm.

HIẾU THUẬN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Giữ trọn ước mơ" cho học sinh