Góc nhìn

Nghĩ gì từ những con cá chết?

NGUYỄN VIỆT THANH 12/04/2024 07:00

Sự việc nhiều chủ nuôi lồng trên sông thiệt hại lớn do cá chết vừa qua ở Hải Dương khiến dư luận xã quan tâm với nhiều điều.

z5310767034612_601385a00d23d2a706efac26c1cb0dee.jpg
Nhiều chủ nuôi lồng trên sông thiệt hại lớn do cá chết hàng loạt

Những ngày đầu tháng 4 trên sông Thái Bình cá chết hàng loạt tại các lồng bè, nhất là thuộc địa phận TP Hải Dương. Lồng nuôi trên sông Kinh Thầy (Nam Sách) cũng có cá chết nhưng ít hơn.

Trên địa bàn TP Hải Dương đi đâu người ta cũng bàn bạc về sự cố bất thường này. Người dân nắm bắt thông tin khá kịp thời: từ lúc số thiệt hại là 300 tấn, rồi tăng lên... Chính quyền và các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc. Nhiều cuộc họp của thành phố, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường... rồi cuộc họp của các xã có hộ nuôi cá bàn biện pháp thu gom cá chết cùng tái sản xuất. Rồi xôn xao trước kết luận do nước thiếu oxy nhưng không rõ nguyên nhân...

Nhiều người đặt câu hỏi: Sau sự cố này công tác dự báo về chất lượng nước liệu có khác trước? Làm thế nào để người dân yên tâm tiếp tục đầu tư? Việc thu gom cá chết thật nan giải, bởi người đi dọc sông Thái Bình vẫn thấy mùi cá chết...

Nguồn nước đã bị ô nhiễm nặng.

Lại nghĩ tại vùng Hải Dương chất lượng nước bị các vùng trên chi phối. Cá chết sao không nghĩ tới khả năng ô nhiễm từ thượng nguồn? Một dạo nói rất nhiều về ô nhiễm sông Cầu, chẳng biết gần đây có khá hơn? Năm nay ít mưa nước sông càng nhiễm bẩn nặng. Môi trường sống có thể chịu ảnh hưởng từ rất xa và cũng có khi ở ngay địa bàn mình. Nước thải từ nhà máy có luôn bảo đảm yêu cầu? Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vẫn còn tràn lan. Rồi nước từ hệ thống thuỷ lợi chảy ra...

Tỉnh Hải Dương thuộc hạ lưu của những dòng sông phía bắc. Muốn điều tra phải đi khảo sát bắt đầu từ thượng nguồn. Nếu cứ đóng khung ở tỉnh nhà thì rõ ràng là chưa thấu đáo. Cá chết không hẳn chỉ bởi thiếu oxy!?

Thiết nghĩ chúng ta có biết bao cơ quan chức năng xoay quanh công tác bảo vệ môi trường nhưng đã có bao nhiêu cảnh báo sớm cho dân? Lại nữa, việc nuôi cá lồng gần như buông lỏng; phải có quy định cho cụ thể trên cơ sở khoa học rằng đoạn sông này quy mô nuôi cá chỉ được bao nhiêu lồng, tỷ lệ cá nuôi tối đa là bao nhiêu...

Tất cả đã rơi vào chủ quan, khi thấy có lãi người dân tùy ý đầu tư mà không tính đến cơ sự này. Với xã hội đây là sự cố nhưng với những gia đình có cá chết là một thảm họa. Mong rằng sự cố này không lặp lại.

NGUYỄN VIỆT THANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghĩ gì từ những con cá chết?