Phúc Thành đạt chuẩn nông thôn mới

21/10/2017 12:15

<b>Sáng 21.10, UBND xã Phúc Thành (Kinh Môn) tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới (NTM) năm 2017.</b><br>


Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Kinh Môn trao bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới năm 2017 cho UBND xã Phúc Thành

Sau 6 năm xây dựng NTM, xã Phúc Thành đã huy động gần 117 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 10 tỷ đồng, ngân sách xã đầu tư trên 32,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 22,2 tỷ đồng, còn lại huy động từ nhiều nguồn khác.

Xã làm mới, cải tạo gần 12 km đường giao thông, cứng hóa trên 3,7 km kênh mương. Đầu tư 7 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã, sân vận động trung tâm xã rộng gần 9.500m2. Các thôn đều có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn.

Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng, xã có nhiều giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 37,74 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,77%, 91% số lao động trong xã có việc làm thường xuyên.

Nhân dịp này, UBND huyện Kinh Môn tặng UBND xã Phúc Thành 50 triệu đồng.

PV

(0) Bình luận
Phúc Thành đạt chuẩn nông thôn mới