[Audio] Bình Giang nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

27/04/2023 11:10

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Bình Giang đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 28, nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng trường chuẩn quốc gia.

00:00


Trường THCS Vũ Hữu chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Giải pháp đồng bộ

Đưa chúng tôi đi thăm khuôn viên khang trang của Trường Tiểu học Long Xuyên, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết để chuẩn bị công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 2, trường đã được UBND xã bố trí kinh phí xây dựng nhà ăn bán trú, sân tập có mái che, sơn sửa lại các phòng học… Nhà trường cũng nhận được sự ủng hộ, tài trợ của phụ huynh học sinh để bổ sung máy tính, trang thiết bị hiện đại phục vụ việc dạy và học. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, ổn định về số lượng, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức tốt, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Nhà trường giữ mối quan hệ mật thiết với phụ huynh để kịp thời khích lệ, động viên học sinh học tập… 

Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững, Huyện ủy Bình Giang đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 bằng đề án “Duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng trường chuẩn quốc gia”. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, có trên 20% đơn vị đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Huyện đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ. Ngoài kết hợp nguồn vốn đầu tư từ những chương trình, dự án của tỉnh, huyện, các trường học, địa phương huy động nguồn vốn tại chỗ và xã hội hóa. Huyện thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở từng đơn vị. Hằng năm, huyện chỉ đạo rà soát đồng loạt nhằm xác định tiêu chí còn thiếu trong xây dựng trường chuẩn quốc gia của các trường, đặc biệt lưu ý đến 2 tiêu chuẩn quan trọng là cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục. Từ đó chỉ đạo các ngành, địa phương và các trường tập trung thực hiện. Những nơi thiếu phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập... sẽ được bố trí kinh phí xây dựng. 

Với các biện pháp đồng bộ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến hết quý I.2023, huyện Bình Giang đã có thêm 6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện hiện có 46/50 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Những trường chưa được công nhận trường chuẩn quốc gia đã xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia trước năm 2025. 

Nâng cao chất lượng giáo dục 

Trường THCS Vũ Hữu là trường trọng điểm của huyện Bình Giang. Chất lượng giáo dục của trường góp phần quan trọng vào chất lượng giáo dục toàn huyện. Xác định nhiệm vụ quan trọng đó, những năm qua, Trường THCS Vũ Hữu luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết hằng năm, giáo viên nhà trường tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức; đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học…  Kết quả, năm học 2021-2022, 96,4% số học sinh nhà trường xếp loại học lực giỏi, còn lại là khá; nhà trường xếp thứ nhất tại kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9; điểm bình quân thi vào lớp 10 THPT cũng xếp thứ nhất toàn tỉnh với 41,94 điểm…

Theo đồng chí Trần Minh Thái, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của huyện Bình Giang. Các trường học thay đổi phương pháp, ứng dụng công nghệ hiện đại vào dạy và học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đa dạng hoá các hoạt động giáo dục, chú trọng hình thức hoạt động trực tuyến, thay thế hồ sơ truyền thống bằng hồ sơ điện tử…

Những năm qua, chất lượng giáo dục và đào tạo của Bình Giang không ngừng được nâng cao. Năm học 2021-2022, toàn huyện có khoảng 100 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa và gần 200 em đoạt giải trong các kỳ thi như sáng tạo khoa học kỹ thuật, thể thao, cùng nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh khác… Năm học 2021-2022 là năm thứ 4 liên tiếp Bình Giang xếp thứ nhất toàn tỉnh về điểm thi vào THPT.

HÀ NGA

(0) Bình luận
[Audio] Bình Giang nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia