Diện tích ngập úng tăng lên

22/07/2018 12:12

Trong 17.081,7 ha bị ngập úng, có 15.042,5 ha lúa, 1.524 ha rau màu, cây ăn quả, còn lại là diện tích nuôi thủy sản.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến sáng 22.7, toàn tỉnh đã có 17.081,7 ha lúa, rau màu, cây ăn quả và nuôi thủy sản bị ngập úng, tăng hơn 1.600 ha so với chiều 21.7. Trong đó, có 15.042,5 ha lúa, 1.524 ha rau màu, cây ăn quả còn lại là diện tích nuôi thủy sản. Trong số diện tích lúa bị ngập, có 3.824 ha ngập hoàn toàn, 6.422 ha ngập phất phơ, còn lại là ngập 2/3 cây.

Để khẩn trương tiêu úng, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương đã vận hành 134 trạm bơm với 670 máy bơm. Tuy nhiên, do hồ thủy điện mở cửa xả đáy, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và TP Hà Nội cũng đang tập trung bơm tiêu ra sông ngoài nên mực nước các sông trên địa bàn tỉnh dâng cao, gây khó khăn cho việc tiêu úng.

Đến 7 giờ sáng 22.7, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại đạt 3,61 m (dưới báo động I là 0,39 m), mực nước sông Luộc tại Bến Trại đạt 3,24 m (dưới báo động II là 0,36 m). Trên hệ thống Bắc Hưng Hải, mực nước tại Bá Thủy đạt 2,55 m, bằng mực nước thiết kế tiêu.

Dự báo đến 19 giờ ngày 22.7, mực nước sông Thái Bình đạt từ 3,9-4 m, xấp xỉ báo động I, sông Luộc đạt từ 3,5-3,6 m, xấp xỉ báo động II. Do lũ về trùng với đợt triều cường nên mực nước các sông khu vực hạ lưu như Kinh Môn, Gùa, Rạng... sẽ xấp xỉ báo động III.

NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Diện tích ngập úng tăng lên