Xã Minh Hòa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 15

09/10/2021 21:41

Từ 0 giờ ngày 9.10, xã Minh Hòa thực hiện theo Chỉ thị 15 về phòng chống dịch Covid-19, trừ những vùng cách ly y tế.


Thị xã Kinh Môn lập chốt kiểm dịch ở khu vực cầu Mo nhằm kiểm soát người ra vào xã Minh Hòa

Từ 0 giờ ngày 9.10,  Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Kinh Môn quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Minh Hòa (trừ những vùng thực hiện cách ly y tế).

Cũng từ 0 giờ ngày 9.10, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Kinh Môn thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thôn Nội gồm 982 hộ với 3.312 nhân khẩu; một phần khu vực Bãi Giá (thôn Ngoại), gồm 6 hộ với 20 nhân khẩu; xóm 9 (thôn Ngoại), gồm 36 hộ với 116 nhân khẩu. Các đơn vị, tổ chức liên quan và UBND xã Minh Hòa thực hiện cách ly y tế phải bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Việc thiết lập vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do biến chủng mới gây ra.

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã Minh Hòa, từ 15 giờ ngày 9.10, UBND thị xã Kinh Môn thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực cầu Mo. Chốt có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn xã nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19; kiểm tra sự chấp hành phòng chống dịch bệnh và xử lý y tế. Theo dõi, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, các trường hợp có yếu tố dịch tễ về Covid-19 để triển khai thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

Từ ngày 7-9.10, xã Minh Hòa xuất hiện 5 ca mắc Covid-19 gồm 4 người lớn là các thủy thủ lái tàu chở cát ở Long An và 1 cháu bé 2 tuổi. Minh Hòa là địa phương có nhiều ca mắc Covid-19 nhất trong tỉnh hiện nay.

THANH HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã Minh Hòa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 15