Quan tâm chăm lo đời sống công nhân, người lao động

18/02/2022 16:50

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu tại hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu chủ trì hội nghị

Sáng 18.2, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục bám sát Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị để đánh giá đúng hiện trạng, đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp thực hiện sát với thực tiễn của tỉnh và theo hướng phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cao hơn bình quân chung của cả nước. Việc xây dựng kế hoạch phải bảo đảm lợi ích chính đáng, chăm lo đời sống công nhân, người lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Kế hoạch cần quan tâm, cụ thể hóa các giải pháp nâng cao phúc lợi xã hội, quan tâm, chăm lo đời sống người lao động. Các giải pháp thực hiện kế hoạch phải theo hướng phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng tinh thần "5 rõ" và có cơ chế huy động các nguồn lực thực hiện, bảo đảm tính khả thi trong từng giai đoạn. Cùng với củng cố, đổi mới hoạt động Công đoàn cần chú trọng đến công tác phát triển đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, tiếp thu ý kiến của các ngành, đơn vị, địa phương để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo thực hiện.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quan tâm chăm lo đời sống công nhân, người lao động