Miền Bắc mưa to, trời rét đậm

15/01/2019 15:43

Không khí lạnh cùng với mưa to sẽ kéo nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuống thấp, Hà Nội sáng 16.1 chỉ 12 độ C; Sa Pa 5 độ C.

Chiều 15.1, không khí lạnh đã tràn đến các tỉnh Đông Bắc Bộ. Lúc 13h, nhiệt độ tại Trùng Khánh (Cao Bằng) giảm còn 11 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8 độ C. Tại Hà Nội, những cơn mưa nhỏ xuất hiện, nền nhiệt đang giảm từ 22 độ lúc 13h chiều xuống còn khoảng 12 độ C vào đêm nay.

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm nay không khí lạnh tiếp tục dồn xuống mạnh hơn. Trên mực 5.000 m, rãnh thấp trong đới gió tây trên cao tác động, gây mưa diện rộng ở miền Bắc. Vùng vúi và trung du có thể mưa to (50-100 mm trong 24 giờ).

Ngày 16.1, miền Bắc tiếp tục mưa, vùng núi mưa to và giông. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội chỉ 11-12, các điểm núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang) giảm còn 4-5 độ. Cao nhất ngày chỉ 14-16, giảm khoảng 5-7 độ so với hôm nay.

Các sông suối nhỏ thượng lưu sông Hồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên 1-2 m. Đỉnh lũ dự kiến dưới báo động 1, nhưng vẫn có nguy cơ gây sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại bốn tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang.

Đến thứ năm 17.1, miền Bắc giảm mưa, rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống) và rét hại (trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống) vẫn xảy ra trên diện rộng. Phải đến ngày 18.1, nhiệt độ tăng dần, rét đậm, rét hại mới chấm dứt.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Miền Bắc mưa to, trời rét đậm