Môi trường

Không khí lạnh tăng cường, cả miền Bắc lại rét tê tái

H.A (tổng hợp) 29/02/2024 06:15

Dự báo thời tiết ngày 29/2, không khí lạnh tăng cường, khu vực miền Bắc, trong đó có Hải Dương tiếp tục rét mạnh.

W-ret-lanh-thach-thao-1-2.jpg
Đón tiếp không khí lạnh mạnh, miền Bắc lại rét tê tái

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (28/2) phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng.

Khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; từ đêm 29/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở Bắc Trung Bộ 13-16 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 29/2-1/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/2:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ; riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; từ chiều tối có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới dưới 15 độ.

Khu vực Hải Dương

Bản tin dự báo thời tiết lúc 3 giờ 30 sáng nay 29/2 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cho biết hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Dự báo đêm 29/2 đến ngày 1/3 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hải Dương. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Hải Dương có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, ngày có lúc giảm mưa, trời rét đậm, đêm và sáng trời rét hại, gió đông bắc cấp 2 - 3; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C, vùng núi 10 - 12 độ C.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể, có biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

H.A (tổng hợp)
(0) Bình luận
Không khí lạnh tăng cường, cả miền Bắc lại rét tê tái