Môi trường

Thêm đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét hại diện rộng

TB (theo Tuổi trẻ) 27/01/2024 11:31

Dự báo chiều nay 27/1, khối không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài hết tuần này.

Thêm đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét hại diện rộng - Ảnh: NAM TRẦN

Thêm đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét hại diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên sáng nay miền Bắc tiếp tục chìm trong rét hại. Hôm nay là ngày thứ sáu liên tiếp Bắc Bộ rét hại.

Lúc 6 giờ sáng nay, 23 trạm quan trắc thời tiết ở các tỉnh, thành miền Bắc ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C, giảm khoảng 2-3 độ C so với cùng thời điểm sáng qua.

Tại thủ đô Hà Nội sáng nay lại xuống dưới 10 độ C, nhiệt độ tại Hà Đông lúc 6 giờ sáng là 9,7 độ C, thấp hơn sáng qua 2 độ C.

Tại các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, nhiệt độ sáng nay cũng thấp hơn sáng qua phổ biến 1-2 độ C.

Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc sáng nay nhiệt độ đã tăng, nhưng nhiều trạm quan trắc vẫn đo được nhiệt độ dưới 7 độ C như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0,5 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) và Sa Pa (Lào Cai) 4,6 độ C, TP Lạng Sơn 6 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 5 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 5,7 độ C.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ sáng nay dao động 11-13 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo hôm nay Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục rét hại, với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh từ 11-13 độ C và khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C.

Từ chiều tối nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nên rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến ngày 28/1. Vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Rét hại kéo dài với nền nhiệt thấp, nhiều nơi xuất hiện băng giá nên tại nhiều tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã ghi nhận hiện tượng gia súc chết rét.

Thống kê sơ bộ của các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Nghệ An, đến chiều tối qua rét đậm, rét hại đã làm 270 con gia súc bị chết. Nhiều nhất là tại Lạng Sơn 123 con, tiếp đến là Cao Bằng 52 con.

Rét đậm, rét hại còn kéo dài, nên khả năng gia súc chết sẽ còn gia tăng trong những ngày tới.

Nhiều vùng biển sóng to, gió lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối và đêm 27/1, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3m, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía đông của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.

TB (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Thêm đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét hại diện rộng