Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 27/3

TB (theo TTXVN) 27/03/2024 22:01

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Mary Ng, Bộ trưởng phụ trách Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada là một trong những sự kiện nổi bật ngày 27/3.

TRONG NƯỚC

sukien27032024_1.jpg

Chiều 27/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Mary Ng, Bộ trưởng phụ trách Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada. Bà Mary Ng dẫn đầu đoàn đại biểu gồm 100 lãnh đạo cấp cao và doanh nhân Canada đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 25-29/3. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Mary Ng, Bộ trưởng phụ trách Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

sukien27032024_2.jpg

Ngày 27/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sỹ Kirsten Gillibrand, Chủ tịch Tiểu ban các mối đe doạ mới nổi, Ủy ban quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ và các thành viên trong đoàn là các Thượng nghị sỹ, Hạ nghị sỹ, đại diện các chính đảng, các tiểu bang của Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

sukien27032024_3.jpg

Ngày 27/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Mary L. Schapiro, Phó Chủ tịch Liên minh Tài chính Glasgow vì mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 (GFANZ). Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã có những dự án chuyển đổi năng lượng cụ thể như tăng công suất các nhà máy thủy điện kết hợp với điện mặt trời, điện gió, phát triển điện sinh khối, thực hiện trung hòa carbon, chuyển đổi giao thông xanh, giảm phát thải khí methane trên 1 triệu ha lúa, phát triển 5.000 MW điện mặt trời áp mái...; hiện đang cần hỗ trợ về tài chính để sớm triển khai thực hiện. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Mary L. Schapiro. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

sukien27032024_4.jpg

Ngày 27/3, tại tỉnh Sóc Trăng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, cùng lãnh đạo UBND các tỉnh miền Tây Nam bộ. Trong ảnh: Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

sukien27032024_5.jpg

Ngày 27/3, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Hội nghị Chuyển đổi quy tắc mặt hàng trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc năm 2024 chính thức bế mạc. Đây là hội nghị quan trọng nhằm rà soát và hướng tới mục tiêu gần 7.000 dòng thuế của danh mục quy tắc mặt hàng (PSR) trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) được chuyển đổi từ mã hệ thống hài hòa (Harmonized System-HS) của Tổ chức Hải quan thế giới 2107 sang HS 2022; thảo luận tiến độ và cơ chế thực thi quy tắc xuất xứ theo HS mới. Hội nghị có sự tham dự của hơn 80 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN, Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN. Trong ảnh: Quang cảnh phiên bế mạc. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

sukien27032024_6.jpg

Ngày 27/3, huyện biên giới An Phú, tỉnh An Giang tổ chức buổi lễ công bố xuất khẩu 18 tấn xoài keo đầu tiên sang Hàn Quốc. Đây là nỗ lực của chính quyền huyện An Phú và ngành nông nghiệp An Giang sau hơn 10 năm đàm phán gian nan và đầy thử thách để đưa lô xoài keo xuất sang thị trường Hàn Quốc và nhiều thị trường khó tính khác. Trong ảnh: Xoài keo đặc sản của huyện An Phú (An Giang) lần đầu xuất đi Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

sukien27032024_7.jpg

Ngày 27/3, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, trú tại xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội giết người. Theo cáo trạng, đối tượng Thanh cầm lái chiếc xe bán tải chở theo đối tượng vận chuyển ma túy đã tông thẳng vào tổ công tác làm trung tá cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong vào tháng 4/2023. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh mức án tử hình, đồng thời có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các bị hại tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN

QUỐC TẾ

sukien27032024_8.jpg

Ngày 26/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới Belem (Brazil), bắt đầu chuyến công du 3 ngày tại quốc gia Nam Mỹ này. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, hai bên cho biết đã khởi động một chương trình bảo vệ khu vực rừng nhiệt đới Amazon thuộc lãnh thổ Brazil và Guyana với tổng số tiền đầu tư lên tới 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD). Khoản tiền này sẽ được giải ngân trong 4 năm tới thông qua quỹ công và tư nhân. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại cuộc gặp ở Belem ngày 26/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien27032024_9.jpg

Ngày 26/3, tại Washington D.C., trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ và đồng chủ trì Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu tại tọa đàm về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tại Viện Brookings, gặp cố vấn và trợ lý của một số Ủy ban chủ chốt của Quốc hội Hoa Kỳ, tiếp Phó Hiệu trưởng Đại học bang Arizona Jeffrey Goss và gặp trực tuyến Phó Chủ tịch tập đoàn NVIDIA Keith Strier. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu tại tọa đàm về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: Kiều Trang – TTXVN

sukien27032024_10.jpg

Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan xác nhận 5 công dân nước này và 1 người địa phương đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan ngày 26/3. Nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã lái ô tô chứa chất nổ lao vào đoàn xe chở các kỹ sư Trung Quốc làm việc tại dự án thủy điện Dasu ở tỉnh này. Một chiếc xe trong đoàn đã bốc cháy và rơi xuống khe núi. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Pakistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công khủng bố ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Ảnh: AFP/TTXVN

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 27/3