Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 26/3

T.H (theo TTXVN) 26/03/2024 21:30

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 26/3.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), ngày 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên. Hội nghị đối thoại có chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia". Đây là lần thứ 2 Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên sau khi Luật Thanh niên (năm 2020) được ban hành. Đối thoại cũng giới thiệu, vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu thanh niên tham dự gặp mặt và đối thoại. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

02.jpg

Ngày 26/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội, Quy chế làm việc của Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã rất quan tâm, thường xuyên, định kỳ tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Điều này phù hợp với quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nêu rõ hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ lập pháp của Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo luật đạt chất lượng tốt nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 tới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

04.jpg

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023. Đây là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc của tuổi trẻ Quân đội trên các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao... Dự lễ có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

03.jpg

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, một quốc gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần phát triển đường sắt tốc độ cao để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, trong xu thế chuyển đổi xanh hiện nay. Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu, giải trình, làm rõ các ý kiến được nêu tại Phiên họp, Phó Thủ tướng lưu ý: “Phải giữ lại các nhà ga trung tâm ở các đô thị lớn mang tính biểu tượng, đồng thời bảo đảm hành lang an toàn bằng cách kết hợp với tuyến đi trên cao, đi ngầm”. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

05.jpg

Ngày 26 và 27/3, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an Việt Nam đồng chủ trì, phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) tổ chức Hội nghị quốc tế phòng, chống ma túy khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Mini - IDEC). Hội nghị là diễn đàn hợp tác đa phương với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ và 2 tổ chức quốc tế là Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB). Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

06.jpg

Ngày 26/3, tại Trường THPT Chu Văn An, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ tổ chức khai mạc phục vụ xe thư viện lưu động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024. Sau lễ khai mạc, xe Thư viện lưu động các tỉnh sẽ di chuyển đến các điểm trường để mang sách đến phục vụ nhu cầu đọc của học sinh tỉnh Ninh Thuận. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ đã mang sách đến phục vụ nhu cầu đọc tại tỉnh. Ảnh: Công Thử - TTXVN

07.jpg

Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và UBND TP Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung”, theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch. Thời gian đầu đưa vào khai thác, đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế mềm điều hòa hiện đại và một toa xe sinh hoạt cộng đồng hứa hẹn sẽ là điểm check in “di động” ấn tượng đối với du khách. Tại Ga Đà Nẵng và Ga Huế, ngành đường sắt bố trí phòng chờ VIP để phục vụ hành khách, hệ thống xe đạp cho thuê tự động bằng hình thức quét mã QR và trên hành trình, du khách còn được thưởng thức ẩm thực đặc sắc của địa phương…Trong ảnh: Khu vực biểu diễn âm nhạc dân tộc trên chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung". Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

QUỐC TẾ

08.jpg

Trong 2 ngày 25-26/3, tại New York (Mỹ), Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, do Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn dẫn đầu, tham dự Cuộc họp toàn cầu về “Sự tham gia của các Cơ quan kiểm toán tối cao trong việc đánh giá các hành động quốc gia về khí hậu” do Tòa Thẩm kế Liên bang Brazil - Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Các cơ quan Kiểm toán Tối cao (INTOSAI) nhiệm kỳ 2022-2025 và Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (UNDESA) đồng tổ chức. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, cùng tham gia phiên khai mạc của Cuộc họp. Trong ảnh: Các trưởng đoàn dự Cuộc họp chụp ảnh tập thể. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

09.jpg

Ngày 25/3, nhiều nông dân đã lái máy kéo đến tòa nhà Quốc hội Anh để biểu tình phản đối các thỏa thuận thương mại thời hậu Brexit mà họ cho là đe dọa hoạt động sản xuất nông nghiệp tại nước này. Người biểu tình từ nhiều nơi trên cả nước đã đưa theo khoảng 100 máy kéo đến bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh, yêu cầu chính phủ thực thi việc dán nhãn mác thực phẩm chính xác hơn cũng như thực hiện các bước để cải thiện an ninh lương thực của đất nước. Trong ảnh: Nông dân lái máy kéo tham gia biểu tình yêu cầu cải thiện an ninh lương thực, tại London, Anh, ngày 25/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

10(1).jpg

Ngày 26/3, hãng hàng không Qantas Airways thông tin về sự cố động cơ hy hữu khiến phi công phải tắt 1 trong 2 động cơ của máy bay khi đang đến gần thành phố Perth tối 25/3. Theo người phát ngôn của Qantas Airways, hãng hàng không lớn nhất tại Astralia, cơ trưởng máy bay A330-200 đã yêu cầu được ưu tiên hạ cánh. May mắn, máy bay đã hạ cánh an toàn. Truyền thông Australia dẫn lời các hành khách trên chuyến bay từ Melbourne đi Perth cho biết đã nghe thấy tiếng nổ hoặc tiếng va đập rất lớn ở một bên máy bay. Trong ảnh (Tư liệu): Máy bay của hãng hàng không Qantas Airways cất cánh từ sân bay Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 26/3