Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 22/3

HQ (theo TTXVN) 22/03/2024 21:30

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ là một trong những sự kiện nổi bật ngày 22/3.

TRONG NƯỚC

1(2).jpg

1. Chiều 22/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” làm việc với Chính phủ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 chủ trì cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

2.jpeg

2. Ngày 22/3, tại Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình Chống lao quốc gia tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao (24/3). Với chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2024 "Đúng, Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao", theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, điều này khẳng định Việt Nam cam kết cùng với thế giới chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Để đạt được cam kết chấm dứt bệnh lao năm 2035, ngành y tế Việt Nam đã nhận được sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hỗ trợ công tác phòng chống lao… Trong ảnh: Ban tổ chức phát động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người chiến thắng bệnh lao (Quỹ PASTB). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

3(2).jpg

3. Ngày 22/3, Thành đoàn TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Tuyên dương 70 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2023. 70 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu được tuyên dương là những cán bộ Đoàn tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; luôn hết mình cống hiến vì sự phát triển của Thủ đô, đất nước. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao bằng khen và biểu trưng tuyên dương các cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

4(2).jpg

4. Ngày 22/3, tại Công viên Biển Đông, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng phối hợp với Công ty Pulse Active tổ chức Lễ khai mạc Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng (Danang international Marathon) năm 2024. Cuộc thi chào đón hơn 9.000 vận động viên trong nước và ngoài nước đến thi đấu, trong đó có gần 1.800 vận động viên quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên tranh tài ở các cự ly chạy 42km, 21km, 10 km, 5km và 1,5km dành cho trẻ em. Trong ảnh: Vận động viên hào hứng tranh tài tại Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2023. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

5(2).jpg

5. Ngày 22/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử, tuyên phạt bị cáo Dương Bá Thanh Dân và Nguyễn Đăng Đức, cựu cán bộ và nhân viên tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, cùng mức án 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

6(2).jpg

6. Sau bước phục hồi ấn tượng trong năm 2023, ngành du lịch Lào Cai tiếp tục nỗ lực hoàn thiện, vượt khó để chinh phục mục tiêu đón 8,5 triệu lượt du khách với doanh thu trên 27.000 tỷ đồng trong năm 2024. Ngành du lịch tỉnh Lào Cai đang tạo ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như: Lễ hội mùa tình yêu, Lễ hội mùa đông ở Sa Pa; Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà; du lịch xanh ở xã Nghĩa Đô...để thu hút du khách. Trong ảnh: Đông đảo du khách trong nước, quốc tế tham quan, chiêm bái khu du lịch tâm linh trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

QUỐC TẾ

7(2).jpg

7. Theo tin ngày 22/3, Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ một nghị quyết do nước này bảo trợ nhằm kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza và một thỏa thuận con tin giữa Israel và Hamas. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Phái đoàn thường trực Mỹ tại Liên hợp quốc Nate Evans cho hay nghị quyết mới này là kết quả của “nhiều vòng tham vấn” với các nước thành viên Hội đồng Bảo an. Trong dự thảo nghị quyết, Mỹ cho rằng “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững trong khoảng 6 tuần sẽ giúp bảo vệ dân thường và cho phép triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo hơn tại Dải Gaza. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống trại tị nạn Nuseirat ở Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

8(2).jpg

8. Ngày 22/3, lãnh đạo lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ đã công bố gói chi tiêu trị giá 1.200 tỷ USD dành cho quốc phòng, an ninh nội địa và một số chương trình khác của Chính phủ. Động thái này diễn ra khi chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là đến thời hạn chót để ngăn Chính phủ đóng cửa một phần. Dự kiến, Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ bỏ phiếu cho gói chi tiêu khổng lồ này trong ngày 22/3, còn Thượng viện do Đảng Dân chủ nắm đa số chỉ còn vài giờ để thông qua. Trong ảnh (tư liệu):Toàn cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

9. Ít nhất 58 người di cư đã mất tích ngoài khơi Tunisia trong 20 ngày qua khi tìm cách vượt Địa Trung Hải tới Italy. Ông Islam Gharbi, thành viên của Diễn đàn phi chính phủ Tunisia về các quyền kinh tế và xã hội, cho biết trong cùng khoảng thời gian trên, số người nhập cư trái phép đến Italy qua bờ biển Tunisia lên tới 447 người, gần bằng con số của cả tháng 2. Chính quyền Tunisa bắt giữ 1.285 người nhập cư bất hợp pháp trong thời gian này, đa số đến từ các quốc gia châu Phi cận Sahara. Trong ảnh (tư liệu): Người di cư trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Sfax của Tunisia. Ảnh: AFP/TTXVN

10(2).jpg

10. Ngày 22/3, Bộ Y tế Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra một bài đăng trực tuyến kêu gọi các bác sĩ tiếp tục đình công nhằm phá hủy hệ thống y tế nước này. Bài viết được đăng tải trên “medistaff”, một cộng đồng mạnh dành cho các bác sĩ, kêu gọi các thành viên tiếp tục nghỉ việc, ngay cả sau cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc diễn ra ngày 10/4 tới. Hành động này sẽ gây ra "thiệt hại to lớn không thể khắc phục được cho hệ thống y tế Hàn Quốc". Bộ Y tế Hàn Quốc yêu cầu cảnh sát điều tra bài viết này vì coi đây là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân. Trong ảnh: Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong (giữa) chủ trì cuộc họp bàn giải pháp đối phó với cuộc đình công của các nhân viên y tế, tại Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

HQ (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 22/3