Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 25/3

TB (theo TTXVN) 25/03/2024 21:27

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 là một trong những sự kiện nổi bật ngày 25/3.

TRONG NƯỚC

sukien25032024_1.jpg

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2024 để cho ý kiến vào 3 dự án luật, 1 đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội và 1 đề nghị xây dựng luật. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

sukien25032024_2.jpg

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3. Ngày 25/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nồng nhiệt chào mừng Ngài Jussi Halla-aho và Đoàn sang thăm chính thức Việt Nam; sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

sukien25032024_3.jpg

Chiều 25/3, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Tháng Thanh niên năm 2024. Trong ảnh: Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

sukien25032024_4.jpg

Ngày 25/3, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) và Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á (ASEAN) phối hợp tổ chức Hội nghị Chuyển đổi quy tắc cụ thể mặt hàng trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA). Tham dự hội nghị có đại diện Hàn Quốc và 10 nước ASEAN, một số đại biểu các nước thành viên tham gia trực tuyến. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Đức Hiếu – TTXVN

sukien25032024_5.jpg

Ngày 25/3, Ban khánh tiết đình làng An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cùng các tộc họ làng An Hải tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa để tri ân công đức những hùng binh Hoàng Sa trong đội Hoàng Sa Bắc hải năm xưa đã vượt biển khơi cắm, dựng bia vĩnh hằng về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau phần lễ là Hội đua thuyền truyền thống Tứ linh (Long, Lân, Quy Phụng). Trước đây, Hội đua thuyền truyền thống Tứ linh để tuyển chọn những dân binh khỏe mạnh, giỏi nghề đi biển để sung vào đội Hoàng Sa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trong ảnh: Nghi thức tế lễ. Ảnh: TTXVN

sukien25032024_6.jpg

Rạng sáng 25/3, Đinh Viết Trung (33 tuổi, trú tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy biển số 93P1 – 7727 lưu thông trên đường ĐT.759 đến khu phố Phước Vĩnh (phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) với tốc độ khá cao bất ngờ va chạm trực diện với xe máy do Nguyễn Văn Long (20 tuổi, trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

sukien25032024_7.jpg

Ngày 25/3, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Kiệt (sinh năm 2001, thường trú tại Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, Kiệt giả vờ vào tiệm vàng Kim Thành Thắng (phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An) hỏi mua vàng, lợi dụng sơ hở của nhân viên, Kiệt đã cầm vàng bỏ chạy. Trong ảnh: Đối tượng bị bắt giữ tại nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN

sukien25032024_8.jpg

Ngày 24/3, bốn nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khán phòng trong trung tâm thương mại Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva (Nga), khiến ít nhất 137 người thiệt mạng đêm 22/3, đã bị buộc tội khủng bố. Tuyên bố từ Tòa án quận Basmanny ở Moskva cho biết cả 4 nghi phạm - gồm Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni và Muhammadsobir Fayzov - đối mặt với án tù chung thân. Trong ảnh: Dalerdzhon Barotovich Mirzoyev, nghi phạm vụ tấn công nhà hát trong trung tâm thương mại Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva (Nga), tại phiên xét xử của Tòa án quận Basmanny. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien25032024_9.jpg

Theo tin ngày 25/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực phía Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn ở khu vực này. Thông qua vai trò trung gian của Qatar và Ai Cập, lực lượng Hamas và quân đội Israel đang đẩy mạnh đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trong vòng 6 tuần tới để đổi lấy tự do cho 40 trong số 130 con tin đang bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Trong ảnh: Người dân xếp hàng chờ được phát thức ăn cứu trợ tại Rafah, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

sukien25032024_10.jpg

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai (BPBD) của tỉnh Đông Java (Indonesia) đã tiến hành đánh giá những ngôi nhà bị hư hại do trận động đất trên đảo Bawean, huyện Gresik thuộc tỉnh này. Dữ liệu từ BPBD Đông Java cho thấy trong trận động đất này, Gresik và 6 khu vực lân cận đã phải hứng chịu tổng cộng 201 dư chấn. Theo chính quyền địa phương, số hàng viện trợ bao gồm 200 tấm bạt, 100 tấm nệm, 200 chăn, 100 gói hàng tạp hóa, hàng trăm hộp đồ ăn, nước khoáng và các lều tránh nạn. Trong ảnh: Chuyển nạn nhân bị thương do động đất tại Đông Java, Indonesia, ngày 23/3. Ảnh: THX/TTXVN

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 25/3