Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 21/3

TB (theo TTXVN) 21/03/2024 21:30

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN là một trong những sự kiện nổi bật ngày 21/3.

TRONG NƯỚC

sukien21032024_1.jpg

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC, nguyên Đại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

sukien21032024_2.jpg

Ngày 21/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21/3/2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Trong ảnh: Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: TTXVN

sukien21032024_3.jpg

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam: 40 năm Đổi mới và tầm nhìn 2045". GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

sukien21032024_4.jpg

Ngày 21/3, tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho đồng bào dân tộc, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã bàn giao 2 căn nhà cho các gia đình trên địa bàn huyện Cư M’gar. Đây là những căn nhà được xây dựng theo Đề án hỗ trợ xây đựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bản tỉnh Đắk Lắk do Bộ Công an triển khai thực hiện. Trong ảnh: Bàn giao nhà cho hộ gia đình chị H Ngêh Êban, buôn Ea Sut, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

sukien21032024_5.jpg

Ngày 21/3, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030. Dự buổi lễ, có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Trong ảnh: Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ký kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

sukien21032024_6.jpg

Nhân tưởng niệm 44 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 – 30/3/2024), ngày 21/3, tại di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp với Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Tôn với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Trong ảnh: Đại biểu cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, lực lực lượng vũ trang tham quan triển lãm. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

sukien21032024_7.jpg

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút 176,71 triệu USD vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, chế xuất của thành phố trong hai tháng đầu năm 2024, tương đương 32,13% mục tiêu đề ra cả năm. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA), trung tâm kinh tế phía Nam đã thu hút 174,19 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn này, bao gồm 4,84 triệu USD đầu tư vào hai dự án mới và 171,35 triệu USD bổ sung vào ba dự án hiện có. Trong ảnh: Xưởng chế tạo sản phẩm trong khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

QUỐC TẾ

sukien21032024_8.jpg

Phát biểu tại Điện Kremlin ngày 20/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi các quan chức và người dân Nga vững bước đi trên con đường sáng tạo và xây dựng nước Nga mới trong tất cả các lĩnh vực như kinh tế, năng lực quốc phòng, nghệ thuật, chính trị, xây dựng nhà nước và các thể chế nhà nước, nhằm đưa nước Nga trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Điện Kremlin ngày 20/3. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien21032024_9.jpg

Ngày 21/3, Chính phủ Nhật Bản công bố số liệu cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 2/2024 đã tăng tháng thứ ba liên tiếp lên mức cao kỷ lục, trong khi thâm hụt thương mại giảm mạnh khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 379,36 tỷ yen (2,5 tỷ USD). Cụ thể, xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 2 tăng 7,8%, lên 8.025 tỷ yen, nhờ xuất khẩu ô tô và phụ tùng ô tô sang Mỹ tăng mạnh. Trong ảnh: Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

sukien21032024_10.jpg

Lãnh thổ phía Bắc Australia (NT) đã ban hành lệnh sơ tán trong bối cảnh có những cảnh báo về trận lũ lụt “trăm năm mới có một lần”. Cụ thể, tối 20/3, các nhà chức trách NT đã bắt đầu sơ tán hàng trăm cư dân khỏi thị trấn Borroloola, cách thành phố Darwin (thủ phủ của NT) hơn 700 km về phía Đông Nam và các khu vực xung quanh với sự hỗ trợ của Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF). Chính quyền NT đã ra lệnh sơ tán sau khi các phân tích dữ liệu cho thấy mực nước trên sông McArthur đoạn đi qua thị trấn Borroloola có thể tăng lên 18 m sau lượng mưa lớn do xoáy thuận ngoài nhiệt đới Megan gây ra. Trong ảnh: Người dân sơ tán tránh lũ lụt tại thị trấn Borroloola thuộc Lãnh thổ phía Bắc Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 21/3