Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 23/3

T.H (theo TTXVN) 23/03/2024 21:30

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 23/3.

TRONG NƯỚC

1-1-.jpg

Sáng 23/3, tại TP Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư nông nghiệp, thương mại, du lịch tỉnh Vĩnh Long. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tưởng niệm tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại xã Long Phước, huyện Long Hồ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan mô hình quy hoạch tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

2-1-.jpg

Ngày 23/3, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tuyên dương trao giải thưởng 26/3 cho các cá nhân có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới, tiêu biểu, được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Thành đoàn Đà Nẵng phát động triển khai "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đà Nẵng thời kỳ mới" với 4 tiêu chí: bản lĩnh vững vàng; tiên phong hành động; học tập liên tục; khát vọng vươn lên. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Tọa đàm “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, cùng sự tham gia của 3 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố có những thành tích nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Trong ảnh: Trao giải thưởng 26/3 cho 48 cá nhân có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới, tiêu biểu, được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của thành phố. Ảnh: Văn Dũng – TTXVN

3-1-.jpg

Ngày 23/3, tại Trường Đại học Tây Bắc, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu – Giọt hồng tình nguyện” năm 2024. Sự kiện được tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên, sinh viên trên địa bàn có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị người bệnh. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xã hội của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung; khơi dậy nét đẹp văn hóa “hiến máu cứu người”, tinh thần "Tương thân, tương ái" trong thế hệ trẻ. Trong ảnh: Đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia “Ngày hội hiến máu - Giọt hồng tình nguyện” năm 2024. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

4-1-.jpg

Ngày 23/3, tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) diễn ra Giải siêu Marathon Việt Nam 2024 (Vietnam Ultra Marathon 2024) lần đầu tiên tổ chức tại huyện Mai Châu. Giải đấu quy tụ hơn 2.200 vận động viên đến từ 38 quốc gia, vùng lãnh thổ, tham gia thử thách chạy bộ đường mòn tại Mai Châu, từ cung đường 70km đầy thử thách đến các cự ly 50km, 25km, 10km và 5km. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên nữ đoạt thành tích cao ở nội dung thi đấu cự ly 25km. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

5-1-.jpg

Ngày 23/3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Việt Tân (sinh năm 1963, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Bùi Huỳnh Bá Phước (sinh năm 1984, ngụ ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng là công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án “buôn lậu” dầu FO, DO do đối tượng Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976, ngụ ở phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh) cùng đồng phạm thực hiện. Trong ảnh: Cơ quan chức năng Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Hồ Việt Tân (trái) và Bùi Huỳnh Bá Phước (giữa). Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

6-1-.jpg

Ngày 23/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật vì tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào khán phòng hòa nhạc trong Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Crocus City Hall gần thủ đô Moskva tối 22/3. Điện Kemlin cho biết tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã nghe báo cáo từ các lãnh đạo của Cơ quan an ninh liên bang (FSB), Ủy ban Điều tra, Lực lượng cảnh vệ quốc gia và các bộ nội vụ, tình trạng y tế và khẩn cấp. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh theo hình thức trực tuyến ở ngoại ô Moskva. Ảnh: Reuters/TTXVN

7.jpg

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 22/3 một lần nữa thất bại trong việc thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và lực lượng Hamas tại dải Gaza. Dự thảo do Mỹ đề xuất nêu rõ "sự cấp thiết" của "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững để bảo vệ thường dân ở tất cả các bên", tạo điều kiện cung cấp viện trợ "thiết yếu" và ủng hộ các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Israel và Hamas hướng tới việc chấm dứt hẳn chiến sự và gắn với việc trả tự do cho tất cả con tin. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết, trong khi Anh bỏ phiếu trắng đối với dự thảo này. Trong ảnh: Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters/TTXVN

8-1-.jpg

Quân đội Mỹ ngày 23/3 thông báo đã tấn công 3 cơ sở lưu trữ dưới lòng đất được lực lượng Houthi ở Yemen sử dụng. Bên cạnh đó, thông báo nêu rõ các lực lượng Mỹ cũng đã "tấn công và tiêu diệt thành công 4 máy bay không người lái" tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen trong cả ngày 22/3, đồng thời ghi nhận 4 tên lửa đạn đạo chống hạm do Houthi phóng về phía Biển Đỏ. Trong ảnh: Lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Houthi ở Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

9-1-.jpg

Theo Bộ Y tế Indonesia, các ca sốt xuất huyết và tử vong vì sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh ở nước này. Tính tới giữa tháng 3/2024, số ca sốt xuất huyết được ghi nhận là hơn 35.500 ca, hơn gấp đôi con số 15.000 ca vào tháng 3/2023. Từ đầu năm đến nay, số ca sốt xuất huyết được phát hiện nhiều nhất ở tỉnh Tây Java và Đông Java, trong đó đã có 290 trường hợp tử vong; 5 thành phố trong tình trạng bùng phát dịch. Tỷ lệ tử vong tăng ở một số khu vực do tình trạng quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế, bệnh viện khiến bác sỹ không thể xử lý mọi ca bệnh một cách tối ưu nhất. Trong ảnh: Bệnh nhân sốt xuất huyết được điều trị tại Bệnh viện Hồi giáo Sunan Kudus ở Kudus, Trung Java, Indonesia. Ảnh: The Jakarta Post/TTXVN

10-1-.jpg

Ngày 22/3, Cơ quan Khí tượng nhà nước (Aemet) của Tây Ban Nha cảnh báo trận hạn hán lịch sử ảnh hưởng đến Tây Ban Nha trong 3 năm qua có thể sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất 6 tháng nữa. Sau mùa Đông 2023-24 ấm nhất được ghi nhận ở Tây Ban Nha, lượng mưa gần đây không đủ để làm giảm bớt hạn hán trên khắp đất nước, đặc biệt là ở các khu vực phía Đông và Nam. Trong ảnh: Đáy một hồ chứa ở Girona, Tây Ban Nha khô nứt nẻ do hạn hán kéo dài, ngày 2/2. Ảnh: AFP/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 23/3