Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 20/3

TB (theo TTXVN) 20/03/2024 21:46

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN là một trong những sự kiện nổi bật ngày 20/3.

TRONG NƯỚC

sukien20032024_1.jpg

Sáng 20/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), do ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc USABC làm trưởng đoàn. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

sukien20032024_2.jpg

Tối 19/3, tại Quảng trường Tây Bắc ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La diễn ra Lễ vinh danh thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu" của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Để được công nhận thành viên mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu”, từ năm 2020 đến nay, thành phố Sơn La đầu tư khoảng 33,7% tổng chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục. Hiện nay, thành phố có 95,8% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 13/13 “Dòng họ học tập”; 12/12 xã, phường đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 51/51 đơn vị trường học đạt danh hiệu học tập (có 41 trường công lập, 10 trường ngoài công lập), với tổng số 975 nhóm, lớp; 26.154/35.756 công dân đạt danh hiệu công dân học tập. Trong ảnh: Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trao chứng nhận “Thành phố học tập toàn cầu” cho Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

sukien20032024_3.jpg

Ngày 20/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 5 năm 2024 (VietShrimp 2024) chính thức khai mạc. VietShrimp 2024 có khoảng 200 gian hàng của 150 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế hoạt động trong các ngành thủy sản nói chung và tôm nói riêng tham gia. Trong ảnh: Quy trình sản xuất tôm giống chất lượng cao nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự VietShrimp. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

sukien20032024_4.jpeg

Sáng 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã tống quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thực và hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thanh Trường (sinh năm 2004, tên thường gọi Trường Anh) và Trương Thanh Trường Em (sinh năm 2006, cùng ngụ phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá) về tội cố ý gây thương tích theo khoản 6 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Vĩnh Hiệp và lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá phát hiện hai nhóm có hàng chục đối tượng, đa số là thanh thiếu niên chuẩn bị tụ tập, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm để đánh nhau. Trong đó, nhóm của Trường Anh, Trường Em và nhiều đàn em hẹn đánh nhau với nhóm của T.V.V. cùng một số thanh thiếu niên khác (đều thường trú tại thành phố Rạch Giá) nên triển khai lực lượng vây bắt. Trong ảnh: Hai đối tượng Trường Anh và Trường Em bị bắt tạm giam. Ảnh: TTXVN

sukien20032024_5.jpg

Liên quan đến vụ gây rối trật tự trước cửa Toà án nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang xảy ra ngày 21/2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Anh Kiệt (sinh năm 2004, trú tại phường Châu Phú A) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Trong ảnh: Đối tượng Lê Anh Kiệt khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukien20032024_6.jpg

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/3 đưa tin Bình Nhưỡng đã thực hiện thành công thử nghiệm trên mặt đất đối với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới. Theo KCNA, Tổng cục Tên lửa Triều Tiên và Viện Động cơ trực thuộc cơ quan này đã tiến hành thử nghiệm phản lực trên mặt đất đối với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn dành cho tên lửa siêu vượt âm tầm trung tại Bãi phóng vệ tinh Sohae trong ngày 19/3, theo lộ trình phát triển hệ thống vũ khí thế hệ mới. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) thị sát vụ thử nghiệm động cơ sử dụng nhiên liệu rắn dành cho tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới tại Bãi phóng vệ tinh Sohae ở Tongchang-ri ngày 19/3. Ảnh: Yonhap/TTXVN

sukien20032024_7.jpg

Chính phủ Mỹ ngày 19/3 đã phê duyệt thương vụ bán xe tăng chiến đấu hiện đại trị giá 2,2 tỷ USD cho Bahrain - một đồng minh Arab vùng Vịnh. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông báo với Quốc hội về việc sẵn sàng bán 50 xe tăng M1A2 Abrams, thường được sử dụng cho tác chiến trên bộ, cho Bahrain. Tuyên bố nêu rõ thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện khả năng của Bahrain nhằm đáp ứng các mối đe dọa hiện tại và tương lai. Trong ảnh (tư liệu): Xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ tham gia cuộc tập trận ở ngoại ô Tbilisi, Gruzia ngày 18/5/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien20032024_8.jpg

Chiều 19/3, Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) đã lên tiếng phản đối việc Tòa án Tối cao Mỹ vừa thông qua dự thảo luật của bang Texas, trong đó cho phép lực lượng chức năng bắt giữ người di cư trái phép tại biên giới giữa hai nước. Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena nêu rõ nhằm ngăn chặn dòng người di cư, dự thảo luật SB4 đã hình sự hóa việc nhập cảnh bằng biện pháp bắt giữ khiến nhiều gia đình sẽ bị ly tán, vi phạm các quy định về quyền của cộng đồng người di cư. Trong ảnh: Người di cư từ bang Chihuahua (Mexico) vượt biên vào Mỹ ngày 2/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien20032024_9.jpg

Giới chức Pakistan cho biết có 12 thợ mỏ thiệt mạng và 8 người được cứu sống trong vụ nổ mỏ than tại tỉnh Balochistan ở Tây Nam nước này đêm 19/3. Phát biểu với báo giới sáng 20/3, Trưởng thanh tra mỏ của tỉnh, ông Abdul Ghani Baloch cho biết công tác cứu hộ đã hoàn tất. Theo quan chức này, thời điểm xảy ra vụ nổ khí methane, trong mỏ có 20 công nhân đang làm việc. Trong ảnh: Các thợ mỏ tập trung bên ngoài mỏ than đá bị sập tại tỉnh Balochistan, Pakistan khi công tác cứu hộ được tiến hành ngày 20/3. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien20032024_10.jpg

Ngày 20/3, Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết nước này đã phóng một vệ tinh chuyển tiếp mới để cung cấp dịch vụ liên lạc giữa Trái Đất - Mặt Trăng. Theo Tân Hoa xã, tên lửa Trường Chinh-8, mang theo vệ tinh Thước Kiều 2, đã được phóng lên không gian lúc 8 giờ 31 (giờ địa phương) từ bãi phóng Văn Xương ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, phía Nam Trung Quốc. Hơn 20 phút sau khi được phóng lên không gian, vệ tinh Thước Kiều 2 đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo chuyển tiếp Trái Đất - Mặt Trăng theo kế hoạch. Trong ảnh: Tên lửa Trường Chinh-8 mang theo vệ tinh Thước Kiều 2 rời bệ phóng ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 20/3. Ảnh: THX/TTXVN

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 20/3