Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 19/3

T.H (theo TTXVN) 19/03/2024 21:30

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 19/3.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2024 (VBF 2024), với chủ đề "Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh”. Hội nghị - Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đồng tổ chức. Tham dự Hội nghị - Diễn đàn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế. Buổi chiều, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam đến chào xã giao. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

2-1-.jpg

Tiếp tục Phiên họp thứ 31, chiều 19/3/2024, tại Hà Nội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận, thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; dự thảo Nghị quyết thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Trước đó, trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tỉnh Bình Dương đề nghị thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã An Điền và An Tây; đồng thời đề nghị thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

2.jpg

Sáng 19/3/2024, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (viết tắt là Công ty Tân Hoàng Minh). Liên quan đến vụ án, Tòa đã triệu tập 6.630 bị hại là các nhà đầu tư, gần 100 cá nhân và đại diện tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa, hơn 1.000 bị hại đã tới tham dự phiên xử. Tòa án đã bố trí nhiều phòng, khu vực có màn hình kết nối trực tiếp hình ảnh từ phòng xử để các bị hại và phóng viên theo dõi diễn biến phiên tòa. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 20 ngày. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và rất được dư luận quan tâm. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

4.jpg

Công an tỉnh Lai Châu vừa cho biết, trong 3 ngày 15, 16, 18/3/2024, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 4 đối tượng thu giữ hơn 7 bánh Heroin. Cụ thế, Công an huyện Mường Tè, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phá thành công chuyên án 0124T, bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Tuấn (sinh năm 1970, thường trú tại bản Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè) và Giàng A Ly (sinh năm 1984, trú tại bản Nậm Lọ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè), thu giữ 4 bánh heroin, 1 điện thoại, 1 xe máy. Trước đó, ngày 15/3, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang, bắt giữ đối tượng Phá A Lử (sinh năm 1993, thường trú tại bản Huổi Quang 2, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), thu giữ 3 bánh heroin, 1 điện thoại và 1 xe máy. Ngày 16/3, bắt giữ đối tượng Vàng A Nánh (sinh năm 1975, trú tại bản Chin Chu Chải, xã San Thàng, TP Lai Châu) về hành vi mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở. Trong ảnh: Tang vật được thu giữ của một trong những chuyên án. Ảnh: TTXVN phát

5.jpeg

Chiều 18/3/2024, tại TP Biên Hoà (Đồng Nai) xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Thế Giới Năng Lượng (chuyên sản xuất, lắp ráp cáp điện, cáp viễn thông) đóng tại phường An Hòa, TP Biên Hòa khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, một số nhân viên đang làm việc trong công ty bất ngờ phát hiện khói, lửa bốc lên từ khu vực nhà xưởng. Ngay lập tức, mọi người hô hoán nhau kéo vòi nước dập lửa, tuy nhiên bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến công tác dập lửa bất thành. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Ngọn lửa và cột khói cao hàng chục mét đe doạ nhiều nhà dân xung quanh. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

6.jpg

Ngày 18/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đi đầu trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân, trong đó có thỏa thuận không sử dụng trước loại vũ khí này. Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh không bao giờ được để xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân vì chiến tranh hạt nhân không bao giờ dẫn đến chiến thắng và cuối cùng toàn thể nhân loại sẽ phải trả giá. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, tại New York, Mỹ, ngày 18/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

7.jpg

Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về những diễn biến mới nhất ở Dải Gaza, trong đó có tình hình ở thành phố Rafah và những nỗ lực nhằm đẩy mạnh hơn nữa nguồn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân tại dải đất ven Địa Trung Hải này. Trong thông báo riêng rẽ, Thủ tướng Netanyahu cho biết hai bên đã thảo luận tất cả mục tiêu mà Israel đặt ra liên quan đến cuộc xung đột với Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, trong đó có việc đảm bảo toàn bộ con tin được trả tự do và Gaza không còn là mối đe dọa đối với Nhà nước Do Thái. Trong ảnh (Tư liệu): Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv. Ảnh: AFP/TTXVN

8(1).jpg

Ngày 19/3, sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định hủy bỏ chính sách lãi suất âm và lần đầu tiên tăng lãi suất cho vay kể từ năm 2007. Cụ thể, BOJ nâng lãi suất cho vay qua đêm ở mức 0% - 0,1%, tăng một chút so với mức âm 0,1% - 0%, chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ được ngân hàng áp dụng từ năm 2016. Như vậy, BOJ trở thành cơ quan tiền tệ lớn cuối cùng trên thế giới từ bỏ chính sách lãi suất âm. Trong ảnh: Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

Ngày 18/3, các tay súng ở Nigeria đã bắt cóc ít nhất 87 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em ở bang Kaduna. Đây là cuộc tấn công mới sau khi một băng nhóm vũ trang bắt giữ 286 học sinh và nhân viên ở một trường học hồi đầu tháng này. Cảnh sát xác nhận vụ việc xảy ra ở làng ga Kajuru vào tối 17/3. Các nhân viên an ninh đã được triển khai để giải cứu dân làng. Trong ảnh (Tư liệu): Cha mẹ của các học sinh bị bắt cóc tập trung tại trường học ở Chikun, bang Kaduna, Nigeria, cầu nguyện cho các em sớm được trả tự do. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ sập tòa nhà đang xây ở thủ phủ Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ ngày 18/3. Theo truyền thông, nguyên nhân bị sập do sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, 2 kỹ sư xây dựng đã bị bắt giữ vì hành vi bất cẩn. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập tòa nhà đang xây ở Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ ngày 18/3/2024. Ảnh: ANI/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 19/3