Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 17/3

TB (theo TTXVN) 17/03/2024 21:40

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững” là một trong những sự kiện nổi bật ngày 17/3.

TRONG NƯỚC

sukien17032024_1.jpg

Ngày 17/3, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững”. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường; Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô chủ trì hội thảo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

sukien17032024_2.jpg

Ngày 17/3, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà Báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố tổ chức bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024. Dự lễ bế mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải cho các đại diện cơ quan báo chí tại hạng mục "Gian trưng bày xuất sắc". Ảnh: Thu Hương – TTXVN

sukien17032024_3.jpg

Ngày 17/3, tại huyện Tam Đảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Liên đoàn Vật Việt Nam và UBND huyện Tam Đảo tổ chức Giải vô địch các câu lạc bộ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024. Tham dự giải có trên 350 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 18 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Trong ảnh: Các đoàn tham dự Giải vô địch các câu lạc bộ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024 nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức giải. Ảnh: Hoàng Hùng- TTXVN

sukien17032024_4.jpg

Ngày 17/3, Hệ thống giáo dục Everest (Hà Nội) tổ chức Giải chạy gia đình "Everest Family day 2024", với sự tham gia của đông đảo phụ huynh và học sinh đang theo học tại Everest Schools, cán bộ, nhân viên, giáo viên và gia đình. Hoạt động nhằm tạo sự gắn kết giữa nhà trường - học sinh - gia đình, khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh, lan tỏa nhiều hơn những giá trị thể thao và nhân văn đến cộng đồng. Kinh phí thu được từ sự kiện sẽ được đóng góp hoàn toàn vào dự án "Sưởi ấm con chữ vùng cao" nhằm xây dựng 2 nhà lắp ghép kiên cố cho Trường Dân tộc Bán trú Tiểu học Ngam La tại Hà Giang. Trong ảnh: Phụ huynh, học sinh tham gia giải chạy nhằm xây dựng 2 nhà lắp ghép kiên cố cho Trường Dân tộc Bán trú Tiểu học Ngam La tại Hà Giang. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

sukien17032024_5.jpg

Ngày 17/3, tất cả các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ I và tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2024. Theo đó, toàn tỉnh triển khai hơn 600 đội hình, tổ chức gần 30 hoạt động cấp huyện và hơn 1.200 hoạt động tình nguyện, ra quân dọn vệ sinh môi trường, các điểm đen rác thải, cải tạo cảnh quan môi trường; trồng và chăm sóc cây xanh, triển khai các tuyến đường hoa nông thôn mới, tường tranh bích họa. Trong ảnh: Toàn tỉnh Hà Tĩnh ra mắt 4 mô hình kinh tế thanh niên trong Ngày chủ nhật xanh lần thứ nhất. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

sukien17032024_6.jpg

Ngày 17/3, Liên hoan Nghệ thuật Xòe Thái đã diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của 14 đoàn đến từ các câu lạc bộ, trường THCS, THPT, Phòng Giáo dục và các trường cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa ban năm 2024. Đặc biệt, chương trình năm nay có màn đại Xòe với chủ đề "Điện Biên - Điểm hẹn Xòe hoa", với sự tham gia của hơn 2.000 diễn viên đã mang tới cho khán giả những ấn tượng sâu sắc về nghệ thuật Xòe Thái của Điện Biên. Trong ảnh: Màn múa đại Xoè Thái với sự tham gia của 2000 người. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

QUỐC TẾ

sukien17032024_7.jpg

Ngày 17/3, ngày bỏ phiếu cuối cùng của cử tri Nga để bầu ra Tổng thống cho nhiệm kỳ 6 năm tới. Trong hai ngày đầu tiên của cuộc bầu cử, hơn 58% cử tri đã đi bỏ phiếu và tỷ lệ này sẽ tăng cao sau ngày bỏ phiếu cuối cùng. Tại hầu hết các điểm bỏ phiếu, hoạt động bầu cử diễn ra khá suôn sẻ, song phía Nga cũng đưa ra một số cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hoại. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga tại điểm bầu cử ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien17032024_8.jpg

Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Donald Trump đang nỗ lực ghi điểm với cử tri toàn quốc để chuẩn bị cho màn "tái đấu" trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Trong một sự kiện ở Washington ngày 16/3, Tổng thống Biden cho biết chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ sẽ chứng minh cho người dân thấy được nền kinh tế đất nước phục hồi sau đại dịch COVID-19. Trong khi đó, tại sự kiện vận động cử tri ở bang Ohio ngày 16/3, cựu Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch tranh cử của ông vào Nhà Trắng đem lại bước ngoặt cho đất nước khi nói rằng cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 sẽ là "ngày trọng đại nhất" trong lịch sử nước Mỹ. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien17032024_9.jpg

Ngày 16/3, Cơ quan Cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ngày càng trầm trọng tại phía Bắc Dải Gaza trong bối cảnh chiến sự vẫn leo thang. UNRWA nêu rõ cứ 3 trẻ em dưới 2 tuổi ở miền Bắc Gaza thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng thể nặng. Cơ quan này cảnh báo về nạn đói đang rình rập tại đây khi số lượng trẻ suy dinh dưỡng đang gia tăng với tốc độ và mức độ chưa từng thấy. Trong ảnh: Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại thành phố Rafah, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

sukien17032024_10.jpg

Ngày 17/3, lần đầu tiên kể từ đầu năm tới nay, gần như cả đất nước Hàn Quốc chìm trong màu vàng của bụi và cát, đẩy chỉ số bụi mịn lên mức cao. Tính đến 11 giờ ngày 17/3 (giờ địa phương), mức độ tập trung hạt bụi mịn đường kính nhỏ hơn 10 micrometer (PM 10) trung bình một giờ tại Seoul và thành phố Sokcho (tỉnh Gangwon nói trên) đã tăng lên lần lượt là 162 microgram/m3 và 112 microgram/m3. Ở đảo Ganghwa, chỉ số này là 219 microgram/m3. Cảnh báo bụi mịn đã được ban bố tại nhiều vùng, bao gồm vùng thủ đô Seoul và đảo Ganghwa, khi chỉ số PM 10 vượt quá 151 microgram/m3. Trong ảnh: Bụi mịn bao phủ bầu trời tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 17/3