Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 18/3

T.H (theo TTXVN) 18/03/2024 21:30

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu mở đầu Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 18/3.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Sáng 18/3/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu mở đầu Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Quy chế 334/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội, định kỳ hằng năm tại các phiên họp thường kỳ tháng 3 và tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên chất vấn tại Thường vụ Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

2.jpg

Ngày 18/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc năm 2024. Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và lãnh đạo các cơ quan báo chí trong cả nước. Với chủ đề hoạt động "Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", năm 2024, các cấp Hội tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền, quán triệt mục tiêu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp - nhân văn và hiện đại. Đồng thời, Hội tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu về mọi mặt; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế. Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

3.jpg

Những ngày giữa tháng 3/2024, nắng nóng tiếp tục gay gắt ở Nam Bộ. Theo các chuyên gia, nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5/2024. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ tháng 4/2024. Trong ảnh: Người dân TP Hồ Chí Minh bịt kín tránh nắng nóng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

4.jpg

Tối 17/3/2024, tại Công viên Bãi trước, TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Giải vô địch Bóng rổ 3x3 U23 quốc gia năm 2024 chính thức khép lại sau hai trận chung kết đầy kịch tính giữa trận thi đấu nội dung nam giữa đội Sóc Trăng 1 và Phòng không-Không quân 1, nội dung nữ giữa đội Cần Thơ T&T và TP Hồ Chí Minh 1. Kết quả chung cuộc, ngôi vô địch nội dung nam tại Giải vô địch Bóng rổ 3x3 U23 Quốc gia năm 2024 thuộc về đội Phòng không-Không quân 1, hạng nhì thuộc về đội Sóc Trăng 1, vị trí đồng hạng ba thuộc về đội Hà Nội 1 và TP Hồ Chí Minh 1. Ngôi vô địch nội dung nữ tại Giải vô địch Bóng rổ 3x3 U23 Quốc gia năm 2024 thuộc về đội TP Hồ Chí Minh 1, hạng nhì thuộc về đội Sóc Trăng 1, vị trí đồng hạng ba thuộc về đội Hà Nội 1 và Hà Nội 2. Trong ảnh: Đội Phòng không-Không quân 1 đoạt chức vô địch nội dung nam. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương-TTXVN

5.jpg

Đến 13 giờ chiều 18/3/2024, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Hoài Phương Trâm (16 tuổi), nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 học sinh bị nước cuốn trôi mất tích khi đang chơi trong lòng hồ thuỷ điện Cần Đơn ngày 17/3. Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể đầu tiên là em Trần Thị Yến Nhi (15 tuổi), cách hiện trường khoảng 200 mét vào vào 23 giờ ngày 17/3, thi thể thứ hai là em Trần Thị Mỹ Duyên (15 tuổi) được tìm thấy sáng 18/3, cả 3 cùng trú tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Hoài Phương Trâm. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

6.jpg

Theo kết quả chính thức đầu tiên được công bố ngày 17/3, sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga với 87,97% số phiếu bầu. Về thứ hai là ứng cử viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Nikolai Kharitonov nhận được 4,6% số phiếu bầu. Đứng thứ ba là ông Vladislav Davankov của Đảng “Những Con người Mới” với 4,2% số phiếu bầu và đứng thứ tư là lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDPR), ông Leonid Slutsky với 3% số phiếu bầu. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo ở Moskva ngày 18/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

7.jpg

Ngày 17/3, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược và toàn diện giữa Ai Cập và Liên minh châu Âu (EU). Tuyên bố chung được ký trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Ai Cập - châu Âu diễn ra ngày 17/3 tại Cairo. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen thông báo EU đã cam kết gói tài trợ và đầu tư trị giá 7,4 tỷ euro (8,1 tỷ USD) cho Ai Cập. Trong ảnh: Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tại lễ ký tuyên bố chung trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Ai Cập - châu Âu ở Cairo, ngày 17/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

8.jpg

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 17/3 thông báo hơn 13.000 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza trong cuộc tấn công của Israel, đồng thời cho biết nhiều trẻ đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và “thậm chí không còn sức để khóc”. Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell chia sẻ: "Hàng nghìn trẻ em đã bị thương và chúng tôi thậm chí không thể xác định được các em ở đâu. Các em có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát... Chúng tôi chưa từng thấy tỷ lệ tử vong ở trẻ em như vậy trong hầu hết các cuộc xung đột khác trên thế giới. Trong ảnh: Một em nhỏ bị thương trong cuộc không kích của Israel được điều trị tại bệnh viện ở Rafah, Dải Gaza ngày 26/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

Theo các nguồn tin từ Chính phủ và Bộ Quốc phòng Nhật Bản sáng 18/3, Triều Tiên dường như đã phóng 2 tên lửa đạn đạo và cả 2 tên lửa này đều rơi ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, 2 vụ phóng diễn ra cách nhau khoảng 30 phút. Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng có thể đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh Bắc Hwanghae. Trong ảnh: Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại Seoul, ngày 18/3/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

10.jpg

Chính phủ Haiti đã tiếp tục gia hạn lệnh giới nghiêm ở khu vực phía Tây thủ đô Port-au-Prince đến ngày 20/3/2024. Khu vực này vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp kéo dài đến ngày 3/4. Lệnh giới nghiêm, có hiệu lực từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau (giờ địa phương), sẽ không ảnh hưởng đến các thành viên của lực lượng công đang làm nhiệm vụ như lính cứu hỏa, tài xế xe cứu thương, nhân viên y tế và nhà báo được cấp phép. Trong ảnh: Cảnh sát siết chặt an ninh tại Port-au-Prince, Haiti ngày 9/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 18/3