[Audio] Hải Dương chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái

28/04/2023 14:39

Sáng 28.4, tại TP Hải Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động Tháng nhân đạo năm 2023 và phong trào thi đua “Người tốt, việc thiện chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo huyện Cẩm Giàng

00:00


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại lễ phát động

Dự lễ phát động có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng biểu dương sự cố gắng của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong hoạt động nhân đạo, từ thiện. Các cấp hội không ngừng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm chăm lo người nghèo, người khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại lễ phát động

Để Tháng nhân đạo trở thành tháng toàn dân làm nhân đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ các cấp trong trợ giúp người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn để họ có điều kiện, cơ hội ổn định cuộc sống. Cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tích cực chỉ đạo, triển khai, thực hiện có kết quả vận động và trợ giúp nhân đạo tốt nhất.

Hội Chữ thập đỏ các cấp cần phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối, điều phối và luôn là địa chỉ tin cậy trong hoạt động nhân đạo. Bám sát, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chương trình, đề án Đại hội Chữ thập đỏ các cấp đã đề ra; tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Triển khai cao điểm chuỗi các hoạt động trợ giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương; chú trọng 2 chương trình trọng điểm của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” và “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao giấy "Ghi nhận tấm lòng nhân đạo" cho các tổ chức, cá nhân

Trong Tháng Nhân đạo năm nay, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh phấn đấu vận động ít nhất 6,5 tỷ đồng để trợ giúp cho trên 1.600 địa chỉ nhân đạo, thu nhận ít nhất 2.000 đơn vị máu, xây mới 15 ngôi nhà Chữ thập đỏ và 1 điểm “Bếp sạch, cơm ngon” tại điểm trường điều kiện đặc biệt khó khăn trong tỉnh...


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo huyện Cẩm Giàng

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 ngôi nhà cho người khó khăn của tỉnh; Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà cho 1 hộ khó khăn tại xã Cao Thắng (Thanh Miện). Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu tặng 20 xe đạp cho học sinh khó khăn tại huyện Cẩm Giàng.



Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho một hộ khó khăn ở Thanh Miện


Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (bên phải) trao tặng  3 tỷ đồng ủng hộ Tháng nhân đạo


Tại lễ phát động, gần 30 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 5 tỷ đồng. Một số đơn vị ủng hộ nhiều như: Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín ủng hộ 3 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hải Dương ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty TNHH Dược phẩm Hải Linh 150 triệu đồng... 

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại lễ phát động

Ngay tại lễ phát động, các giảng viên, sinh viên, tình nguyện viên của một số trường đại học, cao đẳng trong tỉnh hiến 161 đơn vị máu.

​​​​​

Nhân lên những tấm gương người tốt, việc thiện

PV

(0) Bình luận
[Audio] Hải Dương chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái