3 người Trung Quốc làm việc tại Công ty Sky Dragon dương tính

29/12/2021 10:52

Theo đại diện UBND xã Minh Đức (Tứ Kỳ), trên địa bàn xã ghi nhận 3 ca nhiễm SARS-CoV-2, là người Trung Quốc, làm tại Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam.

Trong đó có 2 ca đã được công nhận là ca bệnh ngày 28.12. Anh Zeng Xiao Yong (sinh năm 1995) và anh Tian Kun Shan (sinh năm 1989) là nhân viên kỹ thuật bộ phận In UV, ở cùng phòng 112, ký túc xá xưởng A.

Trường hợp thứ 3 là anh Nie Lu (sinh năm 1984), kỹ sư bộ phận điện tử. Anh Nie Lu ở một mình tại phòng 111, ký túc xá xưởng B.

Hằng ngày, những người này làm việc tại bộ phận in UV và điện tử, tiếp xúc với công nhân trong xưởng thông qua phiên dịch. Buổi trưa, buổi tối ăn cơm tại bếp ăn công ty, bếp nấu ăn cho chuyên gia Trung Quốc tách riêng với công nhân Việt Nam, ăn theo suất chia sẵn, bàn ăn có vách ngăn. Hết giờ làm việc về ký túc xá, không ra khỏi khuôn viên công ty.

Ngày 23.12, công ty lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân, 3 người này có kết quả nghi ngờ dương tính và được yêu cầu về ký túc xá cách ly. Ngày 27.12 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và 3 người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, 3 người có một trong những biểu hiện chảy nước mũi, đau nhức người, triệu chứng như cảm cúm. Cả 3 người đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam ở xã Minh Đức có 15 phân xưởng chính với 3.441 cán bộ, công nhân, trong đó có 90 người nước ngoài. Đến sáng 29.12, công ty có 89 F0, trong đó huyện Ninh Giang có 65 người, huyện Tứ Kỳ có 22 người, huyện Thanh Miện và Gia Lộc mỗi nơi 1 người.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 người Trung Quốc làm việc tại Công ty Sky Dragon dương tính