Nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

25/07/2018 21:52

Tối 25.7, TP Hải Dương tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Vũ Tiến Phụng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Dương thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 25.7, lãnh đạo huyện Thanh Miện tổ chức 5 đoàn đi thăm, tặng 32 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn. Dịp này, Hội Phật giáo tỉnh cũng tặng 10 suất quà, tổng trị giá 5 triệu đồng; Huyện đoàn Thanh Miện tặng 10 suất quà, tổng trị giá 3 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh trên địa bàn huyện.

Ngày 25.7, huyện Tứ Kỳ tổ chức 9 đoàn đi thăm, tặng 32 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người bị nhiễm chất độc hóa học, người có công trong huyện. Tổng trị giá quà tặng 16 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trọng Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Giày Cẩm Bình hỗ trợ cựu chiến binh Mạc Văn Đường 50 triệu đồng

Chiều 25.7, Hội Cựu chiến binh huyện Kinh Môn phối hợp tổ chức bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên Mạc Văn Đường (60 tuổi) ở thôn Trung Hòa, xã Thăng Long. Ngôi nhà rộng 70 m2, tổng kinh phí xây dựng trên 350 triệu đồng. Trong đó, ông Nguyễn Trọng Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Giày Cẩm Bình hỗ trợ 50 triệu đồng.

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lượng ở xã Minh Đức (Tứ Kỳ)

Sáng 25.7, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đã thăm, trao quà và tiền phụng dưỡng 6 tháng đầu năm cho 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao quà cho gia đình 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đã mất) do công ty nhận phụng dưỡng, trị giá mỗi suất 6,5 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, công ty tổ chức gặp mặt, tặng quà 17 cán bộ, nhân viên công ty là con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên 618 trao quà, số tiền hỗ trợ gia đình cụ Phạm Thị Mây

Sáng 25.7, tại thôn An Cư, xã Đức Xương (Gia Lộc), Công ty TNHH một thành viên 618 (Tổng công ty Đông Bắc) phối hợp tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho cụ Phạm Thị Mây (hơn 80 tuổi) có một con trai là liệt sĩ, hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà có tổng kinh phí xây dựng 125 triệu đồng; trong đó cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH một thành viên 618 quyên góp ủng hộ trên 70 triệu đồng.

Chiều 25.7, Chi đoàn Thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ đi thăm, tặng 5 suất quà (mỗi suất 400.000 đồng) cho 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kỳ Sơn (Tứ Kỳ). Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên tổ chức vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã.

Đại diện lãnh đạo phường Ái Quốc tặng quà cho gia đình chính sách

Ngày 25.7, phường Ái Quốc (TP Hải Dương) đi thăm và tặng 4 suất quà (mỗi suất 600.000 đồng) cho 4 gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

PV-CTV

(0) Bình luận
Nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa