Chăm lo Tết Trung thu cho học sinh, trẻ em nghèo, khuyết tật

21/09/2018 10:36

Nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em.

Các đơn vị trao quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hải Dương. Ảnh: Việt Quỳnh

Tối 19.9, Hội Chữ thập đỏ TP Hải Dương phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức đêm hội "Trung thu yêu thương", tặng 375 suất quà (mỗi suất 250.000-300.000 đồng) và 6 xe lăn cho 375 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. 

Một số đơn vị tiêu biểu tài trợ cho đêm hội là Câu lạc bộ Nữ lãnh đạo quốc tế WLIN (ủng hộ 35 triệu đồng), Mazda Hải Dương (ủng hộ 35 triệu đồng).

Ngày 19.9, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Hải Dương phối hợp với Phòng khám Nha khoa Tâm Thiện Mỹ, Hiệp hội Thẩm mỹ và Spa Hải Dương đến thăm, tặng quà tổng trị giá 7,8 triệu đồng cho gần 100 trẻ khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập Hy Vọng (TP Hải Dương). 


Chiều 20.9, Trường THCS Nguyễn Huệ (Cẩm Giàng) tổ chức Hội chợ ẩm thực Việt - Trung thu 2018 cho gần 700em học sinh. Nhân dịp này, trường tặng 5 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) và 6 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho những học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 20.9, Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương) tổ chức Tết Trung thu cho học sinh. Các lớp thi làm đồ chơi dân gian từ các nguyên liệu sẵn có như các loại lá bàng, dứa, đa, dừa, tàu chuối... để tạo thành nhiều loại đèn lồng, đèn ông sao, trống, mặt nạ... 

PV-CTV

(0) Bình luận
Chăm lo Tết Trung thu cho học sinh, trẻ em nghèo, khuyết tật