Giao lưu nhân chứng lịch sử 'Đội quân nhà Phật' ở đất nước Chùa Tháp

05/01/2019 07:27

Tối 4.1, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử “Đội quân nhà Phật” trên đất nước Chùa Tháp.

Đại biểu khách mời giao lưu tại chương trình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Ngày 2.1.2012, khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen đến Đồng Nai dự lễ khánh thành di tích lịch sử Đoàn 125, tiền thân của Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, đã nói: “Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là “Đội quân nhà Phật."

40 năm đã đi qua, những năm tháng gian lao của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng đã lùi vào lịch sử, song thời gian không thể xóa nhòa những ký ức và chiến công bi hùng, cũng như hình ảnh về “Đội quân nhà Phật” đã chiến đấu với tinh thần vô tư, trong sáng trong lòng nhân dân Campuchia. 

Tại chương trình giao lưu, các nhân chứng lịch sử đã chia sẻ những câu chuyện về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chế độ diệt chủng và giá trị hòa bình, độc lập mà nhân dân Việt Nam-Campuchia đã giành được; tình cảm chân thành, khăng khít của người dân Campuchia dành cho quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam; khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Giao lưu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Hồng (nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309, Mặt trận 479 Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia) - người từng trực tiếp tham gia chiến đấu đã chia sẻ về 4 cuốn sách của ông viết về chiến trường Campuchia. Trong số đó, cuốn hồi ức “Cuộc chiến tranh bắt buộc” viết năm 2004 khắc họa đậm nét cuộc chiến đấu của quân tình nguyện Việt Nam cùng quân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng đã được dựng thành 10 tập phim.

Sau khi đánh đuổi quân Pol Pot xâm lược trên biên giới Tây Nam của Tổ quốc, bộ đội Việt Nam lại tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ cao cả, hồi sinh đất nước Campuchia. 

Tại buổi giao lưu, các đại biểu như Đại tá Rem Kann, Tùy viên quân sự Campuchia tại Việt Nam; Đại tá Lã Văn Nho, nguyên Trung đoàn phó - Tham mưu trưởng Trung đoàn 271, Sư đoàn 302, Cựu quân tình nguyện Mặt trận 479, đã chia sẻ kỉ niệm về những năm tháng chứng kiến quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến đấu tại Campuchia cũng như tình cảm của quân và dân Campuchia dành cho quân tình nguyện Việt Nam.

Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Campuchia đã phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó, hợp tác quốc phòng đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Thời gian tới, Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp tích cực trong việc xây dựng đường biên giới hữu nghị, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ nhằm góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

HIỀN HẠNH (TTXVN)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giao lưu nhân chứng lịch sử 'Đội quân nhà Phật' ở đất nước Chùa Tháp