Đời sống văn hóa

Nữ pháo thủ xã Quang Khải giành giải "hoàng hậu pháo" tại giao lưu pháo đất cổ truyền huyện Tứ Kỳ

NGUYỄN THẢO 15/02/2024 18:17

Chiều 15/2 (mùng 6 tháng giêng), huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) tổ chức giao lưu pháo đất cổ truyền lần thứ 6, xuân Giáp Thìn 2024. Pháo thủ Vũ Thị Thuân ở xã Quang Khải giành giải “hoàng hậu pháo”.

Giao lưu năm nay thu hút gần 100 pháo thủ đến từ 3 xã Minh Đức, Quang Khải và Đại Hợp tham gia.

Các đội thi đấu 3 bàn (ván hoặc dây pháo). Ở mỗi dây pháo, mỗi đội được gieo 30 pháo, thời gian thi đấu trong 45 phút. Đội có tổng số thước pháo dài nhất sẽ giành chiến thắng.

Đặc biệt, giao lưu pháo đất năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của các nữ pháo thủ trong huyện, mang lại sự mới mẻ, thu hút đông đảo khán giả dõi theo, cổ vũ.

Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho xã Quang Khải; giải nhì cho xã Minh Đức; giải ba cho xã Đại Hợp. Pháo thủ Phạm Văn Đạt và Nguyễn Văn Long ở xã Minh Đức cùng giành giải “vua pháo”. Pháo thủ Vũ Thị Thuân ở xã Quang Khải giành giải “hoàng hậu pháo”.

Giao lưu pháo đất cổ truyền huyện Tứ Kỳ thường tổ chức vào dịp đầu xuân năm mới.

Sau đây là một số hình ảnh tại giao lưu pháo đất cổ truyền huyện Tứ Kỳ:

phaothunuu(1).jpg
Một pháo thủ nữ ở xã Đại Hợp (Tứ Kỳ) gieo pháo
kythuaphao.jpg
Người có kinh nghiệm thi đấu pháo đất được các địa phương lựa chọn tham gia tại giao lưu pháo đất huyện Tứ Kỳ lần thứ 6
khangiacovu.jpg
Đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ các pháo thủ thi đấu
phaoraaa.jpg
Khán giả phấn khích trước màn gieo pháo ấn tượng của pháo thủ xã Quang Khải
traogiaiiii(1).jpg
Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia giao lưu
hoanghauvuaphao(1).jpg
Đại diện Ban tổ chức trao giải "vua pháo" và "hoàng hậu pháo" cho các pháo thủ
NGUYỄN THẢO
(0) Bình luận
Nữ pháo thủ xã Quang Khải giành giải "hoàng hậu pháo" tại giao lưu pháo đất cổ truyền huyện Tứ Kỳ