Sạt lở trên tuyến đê sông Thái Bình ở xã Nhân Huệ

18/06/2022 16:45

Ngày 18.6, ông Phạm Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhân Huệ (Chí Linh) cho biết, địa phương đã cắm biển cảnh báo, chăng dây khu vực bị sạt lở.

Chính quyền địa phương và ngành chức năng đã quây khu vực bị sạt lở để cảnh báo

Xã cũng yêu cầu các hộ dân không canh tác tại khu vực này, tránh nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 17.6, đã xảy ra sạt lở tuyến đê sông Thái Bình thuộc địa phận xóm Độc Lập, thôn Chí Linh 3, xã Nhân Huệ. Khu vực bị sạt lở có chiều dài 40 m ven sông, trong đó có 10 m bị sạt lở nghiêm trọng ăn sâu vào đê khoảng 3 m. Vị trí sạt lở này thuộc đất canh tác của 3 hộ dân.

Khu vực bị sạt sâu nhất dài khoảng 10m, bị dòng nước xoáy vào sâu 3m

Nguyên nhân ban đầu chủ yếu do tác động của dòng chảy khi hồ thủy điện xả lũ và nhiều ngày trên địa bàn có mưa lớn. Khu vực này đã bị sạt lở năm 2018.

Trước mắt, địa phương đã quây khu vực bị sạt lở, cắm biển cảnh báo, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ giúp người dân sớm ổn định sản xuất. 

  PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sạt lở trên tuyến đê sông Thái Bình ở xã Nhân Huệ