Kim Thành: Gần 40% diện tích đổ ải bằng nước tự chảy

17/01/2018 15:16

Đến ngày 15.1, huyện Kim Thành đã tranh thủ triều cường, đổ ải được 1.800 ha bằng nguồn nước tự chảy, chiếm 39,6% diện tích, tập trung ở các xã Tuấn Hưng, Cổ Dũng, Ngũ Phúc, Liên Hòa.

Đây là địa phương có tiến độ đổ ải nhanh nhất tỉnh. Đến nay, huyện chưa phải sử dụng bơm điện để đổ ải.

Đối với những khu vực khó khăn về nguồn nước, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện sẽ sử dụng bơm điện để đổ ải ngay khi các hồ thủy điện xả nước.

*  Dừng đổ ải vì nước sông ô nhiễm

Ông Lê Văn Trọng, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Cẩm Giàng cho biết từ sáng 16.1, trạm bơm Cầu Ghẽ buộc phải dừng bơm nước đổ ải do từ đêm 15.1, nước kênh Tràng Kỹ chuyển màu đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Xí nghiệp đã báo cáo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương, UBND huyện Cẩm Giàng xin dừng bơm vì chất lượng nước không bảo đảm, ảnh hưởng đến sản xuất.

Trạm bơm Cầu Ghẽ có nhiệm vụ cấp nước cho khoảng 700 ha đất nông nghiệp của các xã Tân Trường, Cẩm Định, Cẩm Sơn, Cẩm Hoàng và một phần xã Thạch Lỗi của huyện Cẩm Giàng.

DŨNG CƯỜNG -  VỊ THỦY

(0) Bình luận
Kim Thành: Gần 40% diện tích đổ ải bằng nước tự chảy