Nông nghiệp - Nông thôn

Bình Giang là địa phương đầu tiên bơm nước đổ ải

NHẤT NGUYÊN 04/01/2024 17:35

Từ ngày 3-4/1, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương đã vận hành một số trạm bơm để bơm nước đổ ải cho hơn 586 ha tại 3 xã Bình Xuyên, Tân Hồng, Thúc Kháng (Bình Giang).

doi-ai-binh-giang11.jpg
Trạm bơm Tân Hồng (Bình Giang) bơm nước đổ ải

Đây là những xã dự báo tiếp tục gặp khó khăn trong việc cấp nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 nên Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương chủ động bơm sớm để tích nước trong đồng. Thời gian tới, công ty tiếp tục tận dụng nguồn nước để bơm đổ ải cho các địa phương khác của huyện Bình Giang.

binhgiangdoai11.jpg
Hơn 586 ha tại 3 xã Bình Xuyên, Tân Hồng, Thúc Kháng (Bình Giang) được bơm tích nước sớm

Vụ đông xuân 2023-2024, Hải Dương có 12 ngày lấy nước đổ ải. Đợt 1 từ 0 giờ ngày 23/1 đến 24 giờ ngày 30/1/2024, đợt 2 từ 0 giờ ngày 18/2 đến 24 giờ ngày 21/2/2024. Bình Giang là địa phương đầu tiên của tỉnh bơm nước đổ ải phục vụ sản xuất.

NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Bình Giang là địa phương đầu tiên bơm nước đổ ải