Ngày 1.11, Hải Dương có thêm 2 ca mắc Covid-19

01/11/2021 18:45

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 1.11, Hải Dương có thêm 2 ca mắc Covid-19, đều từ TP Hồ Chí Minh về.

Bệnh nhân thứ nhất là anh P.V.Đ. (mã số 926773), sinh năm 1980, ở khu dân cư Tế Sơn, phường Đồng Lạc (Chí Linh). Ngày 22.10, anh Đ. đi máy bay từ TP Hồ Chí Minh về trên chuyến bay VN280. 14 giờ ngày 23.10, anh Đ. ra Trạm Y tế phường Đồng Lạc khai báo y tế và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà 7 ngày. Trưa 30.10, anh Đ. được đưa đưa đi cách ly tập trung khi biết tin có F0 là N.Q.D. ở Hải Phòng đi cùng chuyến bay. Kết quả xét nghiệm ngày 31.10, khẳng định anh Đ. dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 2 là anh H.V.N. (mã số 926774), sinh năm 1971, ở thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) làm nghề lái xe. Ngày 27.10, bệnh nhân đi xe từ TP Hồ Chí Minh về đến chợ Núi, huyện Gia Bình (Bắc Ninh), xe dừng lại và cho khách xuống xe. Sau đó anh N. làm test nhanh tại Phòng khám Đa khoa Tân Phúc (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) và có kết quả âm tính.

Đến trưa cùng ngày, bệnh nhân về nhà tại thôn Phượng Hoàng,  không khai báo y tế.

Khoảng 9 giờ ngày 1.11, bệnh nhân đi xe máy một mình đến Công ty TNHH Khám chữa bệnh Vĩnh Linh (ở Tân Trường, Cẩm Giàng) lấy mẫu xét nghiệm (mẫu đơn) có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Trong quá trình lấy mẫu, anh N. chỉ tiếp xúc với một cán bộ lấy mẫu, ngoài ra không tiếp xúc với ai. Sau đó, anh N. được Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng lấy mẫu lại, đến 15 giờ 45 cùng ngày có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Anh N. đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Trong này có 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh được ra viện. 

Toàn tỉnh hiện có 10 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.

Trong ngày, phát sinh thêm 4 F1 và 41 F2. Toàn tỉnh hiện có 314 F1 và 2336 F2. Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 446 người. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 1.11, Hải Dương có thêm 2 ca mắc Covid-19