Đề xuất biện pháp quyết liệt để hạn chế lao động cư trú bất hợp pháp

23/01/2019 08:16

​Sáng 22.1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) triển khai nhiệm vụ năm 2019.


 Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hộ
i

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh năm 2019 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Vì vậy, ngành LĐTBXH cần tập trung rà soát lại các chương trình, đề án liên quan để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu như: dạy nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công, chăm lo và bảo vệ trẻ em... Chú trọng đẩy mạnh phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm. Hải Dương đang thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều lao động từ các tỉnh ngoài đến làm việc, nhất là ở khu vực miền núi phía Bắc. Vì vậy, ngành cần đẩy mạnh các hoạt động thu thập, lưu trữ, phân tích thị trường lao động, hướng đến hiệu quả cao trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Về xuất khẩu lao động, ngành cần có những giải pháp tích cực, đề xuất biện pháp quyết liệt để hạn chế lao động cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài. Tết Kỷ Hợi đang cận kề, ngành cần có những hoạt động thiết thực để chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… 


 Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu

Năm 2018, toàn tỉnh đã giải quyết và tạo việc làm cho 37.915 lao động (vượt 0,3% kế hoạch); tuyển 38.209 người vào học nghề theo các chương trình ngắn và dài hạn. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2018 giảm còn 2,53% (giảm 1,07% so với năm 2017). Đến hết năm 2018, có 97% số xã, phường, thị trấn của tỉnh đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em…

THANH NGA

(0) Bình luận
Đề xuất biện pháp quyết liệt để hạn chế lao động cư trú bất hợp pháp