Chí Linh tăng cường quản lý tại các điểm cách ly tập trung

05/02/2021 18:00

Ngày 5.2, TP Chí Linh đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn.


Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 của TP Chí Linh vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ người cách ly tập trung

Thành phố yêu cầu Trưởng Ban Quản lý các điểm các ly y tế tập trung thường xuyên tuyên truyền tới các lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly, người đang thực hiện cách ly y tế thực hiện tốt nội quy, quy định trong công tác phòng chống dịch nhằm tránh lây nhiễm chéo. Hằng ngày thực hiện kiểm danh, báo cáo số lượng F1 về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố. Khi xuất hiện ca nhiễm bệnh tại khu cách ly (F0) cần nhanh chóng lập báo cáo chi tiết số phòng và danh sách người cách ly.

Trước đó, chiều 4.2, làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Chí Linh, đồng chí Lưu Văn Bản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu từ ngày 5.2 thành phố phải tăng cường tuyên truyền và siết chặt kỷ cương bằng các quy định ngặt nghèo hơn nữa trong các khu vực cách ly tập trung, tránh tình trạng tập trung đông người. Những khu cách ly nào quá tải có thể chuyển bớt người cách ly sang khu khác để bảo đảm giãn cách. Tiếp tục có phương án xây dựng các khu cách ly tập trung mới. Sớm thành lập các tổ công tác tại các khu cách ly tập trung để khi có người cách ly là có thể vận hành được ngay. Lực lượng công an tăng cường xử lý việc chấp hành quy định đeo khẩu trang khi ra đường, tránh tụ tập đông người. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện điện, nước, wifi, môi trường trong các khu cách ly tập trung. Chủ động chăm lo Tết cho các lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch và những người trong khu cách ly tập trung...

Tính đến chiều 5.2, TP Chí Linh có 32 điểm cách ly y tế tập trung với khoảng 6.300 người thuộc diện F1 đang cách ly.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Chí Linh tăng cường quản lý tại các điểm cách ly tập trung