​Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên

17/03/2019 08:15

8 giờ sáng 17.3, tại Hội trường Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Hải Dương tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu khai mạc cuộc đối thoại

8 giờ sáng 17.3, tại Hội trường Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Hải Dương tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với khoảng 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới dự.

Về phía tỉnh, dự đối thoại có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng và thủ trưởng các sở, ngành: Lao động, Thương Binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh...


Các đại biểu dự đối thoại

8 giờ 5 phút: Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, đoàn viên, thanh niên hết sức cởi mở để lãnh đạo tỉnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh liên quan đến các lĩnh vực. Mong muốn ai tham dự hội nghị này cũng có thể đặt câu hỏi, ai cũng được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành trả lời. "Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau hành động, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nói.

Đồng chí Sái Thị Yến, Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo khái quát tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, đoàn viên, thanh niên 

8 giờ 15 phút: Đồng chí Sái Thị Yến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo khái quát tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Theo đó, thanh niên công nhân còn băn khoăn, lo lắng do một bộ phận thu nhập thấp; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được bảo đảm; nhà ở, điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần chưa được quan tâm đúng mức... 

Thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, mong muốn có chính sách vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm. 

Thanh niên khối học sinh, sinh viên gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Nhiều thanh niên quan tâm chính sách thu hút, đầu tư đào tạo nhân tài của tỉnh...

8 giờ 25 phút: Hội nghị xem phóng sự về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Hải Dương.

Chị Nguyễn Thị Hân nêu câu hỏi

8 giờ 43: Chị Nguyễn Thị Hân, đoàn viên Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh hỏi: “Chính sách hỗ trợ thu hút nhân tài hiện nay của tỉnh ta như thế nào?”. Về nội dung này, ông Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời: Hiện nay, tỉnh ta đang thực hiện chính sách hỗ trợ, thu hút nhân tài theo Quyết định số 743 ngày 3.3.2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài; Quyết định số 1466 ngày 13.4.2007 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều thuộc Quy định về chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài. Những công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan thuộc tỉnh đi học thạc sĩ được hỗ trợ 15 triệu đồng, đi học tiến sĩ được hỗ trợ 30 triệu đồng. Lĩnh vực y tế cũng có chính sách thu hút thông qua xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo... 

Tuy nhiên, theo ông Hùng, đến nay, qua thực hiện nảy sinh một số bất cập: nhiều cơ quan, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể; việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo bồi dưỡng chưa thiết thực, chưa phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, chưa gắn với quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, nặng về bằng cấp; việc thu hút, ưu đãi chưa được xem xét đồng bộ... Ngày 12.6.2017, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1572 về việc tạm dừng thực hiện thỏa thuận cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học. Hiện nay, Sở Nội vụ đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu để ban hành quy định mới về chính sách thu hút ưu đãi thay thế cho quyết định cũ.

Ngoài ra, hiện nay còn có Nghị định 40/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho tỉnh để thực hiện nghị định này. 


Đoàn viên Phạm Công Huân (xã Ngũ Hùng, Thanh Miện) đặt câu hỏi về việc xây dựng sân chơi, bãi tập cho thanh thiếu nhi

9 giờ: Đoàn viên Phạm Công Huân (xã Ngũ Hùng, Thanh Miện) đặt vấn đề: “Phần lớn sân chơi, bãi tập ở các địa phương hiện chưa đáp ứng được yêu cầu của thanh thiếu nhi. Tỉnh có giải pháp gì để giải quyết?”.


Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời câu hỏi của đoàn viên Phạm Công Huân

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tỉnh đã triển khai Đề án xây dựng ao bơi hợp vệ sinh trong khu vực nông thôn giai đoạn 2016-2020, Đề án xây dựng sân thể thao các xã và sân thể thao thôn theo Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND ngày 11.12.2014 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015-2020. Năm 2018, sở đã tham mưu cho tỉnh đầu tư xây dựng 16 sân vận động xã (1 tỷ đồng/sân), hỗ trợ 30 sân thể thao thôn (200 triệu đồng/sân), 20 ao bơi (300 triệu đồng/ao) để các xã phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần xây dựng nông thôn mới.


Ông Nhữ Văn Cúc, Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện tham gia giải đáp câu hỏi của thanh niên

Bổ sung thông tin về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện Nhữ Văn Cúc cho biết trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Thanh Miện luôn quan tâm đến việc thực hiện tiêu chí liên quan đến sân chơi, bãi tập. Hiện toàn huyện có 13/18 xã với 92 thôn, khu dân cư đã xây dựng được sân vận động thôn, 17/18 xã có sân vận động trung tâm.Ngoài kinh phí của tỉnh hỗ trợ, huyện hỗ trợ thêm 100 triệu đồng cho mỗi một xã, thị trấn xây ao bơi tập trung... Cơ sở vật chất văn hóa, thể thao hiện cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu về sân chơi, bãi tập của thanh thiếu nhi.


Anh Vũ Văn Ngọc, cán bộ Đoàn Trường Đại học Sao Đỏ đặt vấn đề về giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường

9 giờ 8 phút: Anh Vũ Văn Ngọc, cán bộ Đoàn Trường Đại học Sao Đỏ hỏi: “Hiện nay, nhiều sinh viên trên địa bàn tỉnh sau khi học đại học ra trường gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, phải đi làm trái ngành, nghề được đào tạo. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho biết giải pháp để khắc phục tình trạng này?”. Về vấn đề này, ông Vũ Hồng Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội cho biết các bạn thanh niên quan tâm đến việc làm, cần đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương. Hằng tuần vào thứ năm có tổ chức sàn giao dịch việc làm. Đến đây, các bạn trẻ sẽ được tư vấn, giới thiệu, lựa chọn công việc phù hợp. “Ngoài ra, chúng tôi còn tích cực mở sàn giao dịch lưu động để tư vấn ở các trường, giúp các bạn trẻ có cơ hội tìm kiếm việc làm. Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có kế hoạch tư vấn, giới thiệu giúp các thanh niên chọn được ngành nghề phù hợp. Các bạn trẻ cần căn cứ vào năng lực, sở thích, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu xã hội để tìm việc làm phù hợp”, ông Khiêm nói. 


Ông Vũ Văn Vở, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giải đáp câu hỏi của đoàn viên về việc thực hiện cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang là vấn đề nóng hiện nay. Chị Trần Thị Thu Thủy, Bí thư Chi đoàn Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh hỏi: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các địa phương và người dân. Vậy tỉnh có những giải pháp nào để thực hiện cuộc cách mạng này?”. Theo ông Vũ Văn Vở, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Cuộc cách mạng 4.0 có thể mang lại cho tỉnh Hải Dương nhiều cơ hội để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời cũng mang đến những thách thức đối với quá trình phát triển. Với vai trò là cơ quan chuyên môn, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách, triển khai xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông như: về kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, Kế hoạch triển khai Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử; phát triển hạ tầng thuê bao di động đạt tỷ lệ 128 thuê bao/100 dân, thuê bao Internet đạt 48 thuê bao/100 dân; đầu tư triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ cho hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ doanh nghiệp và công dân; từng bước hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương… Sở TTTT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng 4.0. Theo đánh giá xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông (ICT index), năm 2018 Hải Dương xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 18 bậc so với năm 2017. Đặc biệt, chỉ số về dịch vụ công trực tuyến tăng 30 bậc; chỉ số ứng dụng CNTT tăng 33 bậc; chỉ số hạ tầng kỹ thuật tăng 16 bậc…

Thời gian tới, sở đẩy mạnh phát triển hạ tầng CNTT và truyền thông như xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình và đường truyền số liệu chuyên dùng thông suốt 3 cấp; triển khai công nghệ di động 5G. Triển khai các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT như: xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương, xây dựng đề án đô thị thông minh, xây dựng Trung tâm Điều hành thành phố thông minh, hệ thống camera giám sát giao thông; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong y tế, giáo dục, nông nghiệp…

9 giờ 29 phút: Về các câu hỏi và trả lời trên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá rất trúng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thu hút nhân tài ở đây nếu chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ đi học thạc sĩ, tiến sĩ thì chưa đủ. Quan trọng là các ngành, các địa phương phải sử dụng nhân tài, nguồn lực như thế nào để phát huy tối đa khả năng của từng cán bộ. Địa phương nào, ngành nào cũng có người làm việc nổi trội. Phải trân trọng và sử dụng hiệu quả những người này. Cần có cơ chế, hỗ trợ trả công riêng cho những người vượt trội đấy. Tỉnh đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ nghiên cứu thu hút những người giỏi, thậm chí là công chức xã để bồi dưỡng, đào tạo, bố trí những vị trí phù hợp nhất.

Về ý kiến thắc mắc sân chơi bãi tập ở các địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: dứt khoát mỗi thôn, khu dân cư phải có 1 điểm vui chơi cho toàn dân, trong đó có tuổi trẻ. Trong năm 2019 dứt khoát phải thực hiện việc này. Thôn nào không làm được thì chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về vấn đề khởi nghiệp của thanh niên, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu chậm nhất trong quý 2 năm nay, Tỉnh đoàn và các sở ngành phải ban hành đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đối với câu chuyện tổng phụ trách đội trong trường học, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định mỗi trường phải có 1 người làm tổng phụ trách đội. Chậm nhất đến ngày 30.7, các Sở Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn phải đề xuất, báo báo với UBND tỉnh về công tác này. Quy định từ Trung ương khó thì tỉnh có cơ chế riêng biệt.

Đối với Cuộc cách mạng 4.0, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc triển khai ở tỉnh ta có hiệu quả nhưng chưa được bao nhiêu. Các địa phương, các ngành và mỗi cá nhân mà không chớp thời cơ, không hưởng ứng tích cực thì sẽ bị thụt lùi so với xã hội. Trước hết, cần quan tâm ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành tại các cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải làm việc và thực hiện nhiệm vụ trên môi trường công nghệ. 


Anh Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Bí thư Huyện đoàn Bình Giang đặt câu hỏi về việc bố trí, sắp xếp cán bộ đoàn 

9 giờ 34 phút: Phó Bí thư Huyện đoàn Bình Giang Nguyễn Mạnh Toàn đặt câu hỏi trực tiếp với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển: “Với cương vị nguyên là Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí có suy nghĩ như thế nào khi biết hiện tại trong tỉnh Hải Dương có những đồng chí cán bộ đoàn từ 41-43 tuổi vẫn là bí thư đoàn, có đồng chí bí thư đoàn cơ sở đã làm nhiệm kỳ thứ ba, có đồng chí lên chức mẹ chồng vẫn là bí thư đoàn?”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cho biết: “Khi tôi làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, rồi đến khi làm Bí thư Tỉnh ủy, tôi đều chỉ đạo giải quyết vấn đề này. Giờ có quy chế cán bộ đoàn rồi, nếu huyện Bình Giang còn ai đó là bà rồi vẫn còn làm bí thư đoàn cơ sở, tôi giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra việc này. Nếu có việc đó thì Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang phải chịu trách nhiệm. Yêu cầu tất cả các huyện, thành phố rà soát lại vấn đề này. Đến ngày 26.3 tới tôi muốn nhận được báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về những bí thư đoàn xã cao tuổi, những đồng chí cao tuổi đã lên chức ông, bà mà vẫn còn làm bí thư đoàn và hứa với các đồng chí sẽ giải quyết trong quý 2 này”. Nói tới đây, nhiều đoàn viên thanh niên vỗ tay tán thưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với các đồng chí bí thư đoàn cơ sở đã là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại và nếu tới đây các đồng chí được bố trí công tác ở vị trí khác thì vui vẻ nhận công tác.

9 giờ 40 phút: Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Nha hỏi: Hiện nay, UBND tỉnh đã có những chính sách gì đối với thanh niên khuyết tật để giúp họ tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống? Thời gian tới, tỉnh có chính sách gì dành cho thanh niên khuyết tật có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đang tích cực hoạt động vì cộng đồng?

Ông Vũ Hồng Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời: Hiện thời chưa có quy định riêng trong việc thực hiện chế độ, chính sách về việc làm, khởi nghiệp đối với thanh niên khuyết tật. Tuy nhiên, trong những chính sách chung, các chương trình, dự án phát triển kinh-xã hội, thanh niên nói chung (bao gồm cả thanh niên khuyết tật) khi có đủ các điều kiện theo quy định đều được hỗ trợ khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được hỗ trợ từ Quỹ quốc gia về việc làm, được hỗ trợ thông tin thị trường lao động theo các quy định... Năm 2016, 2017, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức sàn giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật của tỉnh Hải Dương. Từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương đã tư vấn cho 865 người lao động khuyết tật, giới thiệu việc làm cho 930 người lao động khuyết tật. 


Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại cuộc đối thoại

9 giờ 45: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá việc lãnh đạo tỉnh Hải Dương đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên là sự kiện rất ý nghĩa. Điều đó cho thấy sự quan tâm của tỉnh đối với thế hệ trẻ. Cách thức đối thoại tạo sự thoải mái, dân chủ để thanh niên tham gia đóng góp ý kiến của mình đối với cấp ủy, chính quyền, địa phương. Mong muốn các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tận dụng cơ hội này để chia sẻ, trao đổi, nêu những mô hình, cách làm hay, qua đó rút ra những kiến nghị với tỉnh. Cuộc đối thoại này cũng giúp Trung ương Đoàn nắm bắt được nhiều hơn những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về các vấn đề liên quan, từ đây nghiên cứu, xây dựng và triển khai những chương trình, kế hoạch phù hợp hơn trong thời gian tới.


Cô giáo Phạm Thùy Linh, giáo viên Trường Tiểu học Đinh Văn Tả (TP Hải Dương) hỏi về các giải pháp hỗ trợ sinh viên sư phạm sau khi ra trường 

9 giờ 56 phút: Cô giáo Phạm Thùy Linh, giáo viên Trường Tiểu học Đinh Văn Tả hỏi: “Hiện nay, biên chế giáo viên đang thừa. Tỉnh có giải pháp nào để hỗ trợ những sinh viên sư phạm sau khi ra trường?”. Ông Lương Văn Việt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: Tình trạng sinh viên nói chung và sinh viên sư phạm nói riêng ra trường không làm đúng ngành nghề đã đào tạo là vấn đề được xã hội rất quan tâm. Nguyên nhân là quan hệ cung cầu. Nhìn vào chỉ tiêu tuyển giáo viên các bậc học phổ thông của các địa phương và chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo giáo viên trong cả nước sẽ thấy một sự chênh lệch rất lớn. Các nhà trường cũng phải làm tốt công tác hướng nghiệp ở cấp THPT nhằm phân luồng học sinh sau tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho các em. Thực hiện tốt công tác này không những có ý nghĩa quan trọng với cá nhân, gia đình học sinh trong việc xác định tương lai, sự nghiệp mà còn góp phần cho sự phát triển xã hội, đồng thời sẽ hạn chế được tình trạng sinh viên ra trường không làm đúng ngành nghề được đào tạo. 


 Ông Lương Văn Việt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi về việc hỗ trợ sinh viên sư phạm sau khi ra trường


10 giờ 8 phút: Anh Hoàng Đức Trường, đoàn viên thanh niên xã Cộng Hòa (Nam Sách) hỏi: Đoàn viên thanh niên khối nông thôn có ý tưởng khởi nghiệp trên chính quê hương nhưng lại gặp khó khăn về việc tiếp cận nguồn vốn, kiến thức. Tỉnh ta có chính sách hỗ trợ như thế nào?


Ông Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải đáp câu hỏi 

Ông Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Thực hiện chương trình khởi nghiệp do Chính phủ phát động, tỉnh ta đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động. Tỉnh đã giao cho Tỉnh đoàn xây dựng và trình đề án, xác định rõ hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các cơ chế chính sách liên quan khác. Các dự án của thanh niên cũng đang được thực hiện lồng ghép trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đang triển khai hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập doanh nghiệp bằng cách tư vấn miễn phí để lập hồ sơ, tư vấn chuyển từ hộ sản xuất, kinh doanh chuyển sang thành doanh nghiệp. "Thanh niên muốn khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp thì chúng tôi sẵn sàng tư vấn, lập hồ sơ miễn phí", ông Kiêm nói.

Hiện có 2 nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Một là từ ngân sách nhà nước. Thanh niên khi khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển giao khoa học, kỹ thuật. Hai là tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. Hiện nay, Tỉnh đoàn đang tham mưu cho tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên, đặt tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thanh niên sẽ dễ tiếp cận nguồn vốn này. Đặc biệt, khi thanh niên đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sẽ có sự hỗ trợ riêng. Về kiến thức khởi nghiệp, trên địa bàn tỉnh ta có 12 huyện, thành phố thì tất cả đều có trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề. Đây là những nơi bồi dưỡng, đào tạo, hướng dẫn nghề nghiệp rất tốt cho thanh niên. Ngoài ra, một số trường trung cấp, cao đẳng nghề cũng là nơi thanh niên có thể tiếp cận kiến thức.

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái bình luận thêm rằng chưa bao giờ Nhà nước khuyến khích mạnh mẽ mọi người khởi nghiệp như hiện nay. Thời gian qua, Hải Dương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khởi nghiệp, kinh doanh. Hiện nay, việc đăng ký kinh doanh cực kỳ đơn giản. Mọi người bây giờ chỉ cần đến Trung tâm Hành chính công của tỉnh là được hướng dẫn cụ thể. 

10 giờ 18 phút: Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Lilama 69-3 Lê Huy Tạ hỏi: Quan điểm của lãnh đạo tỉnh về việc kết nối giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề như thế nào? Hiện nay, hầu như các lao động ra mới ra trường có chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Tỉnh có biện pháp gì để khi các sinh viên ra trường doanh nghiệp không phải đào tạo lại?

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Vũ Hồng Khiêm trả lời: UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn đều khuyến khích cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh liên kết, gắn bó với các doanh nghiệp và ngược lại. Theo khảo sát của sở hiện nay, 90% số người học ở các cơ sở giáo dục của tỉnh đều tìm được việc làm phù hợp. Thời gian tới, cơ quan nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thu hút người học. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần huy động nguồn lực cùng với nhà nước để tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo cho phù hợp thị trường lao động. Đội ngũ giảng viên cần có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Bản thân mỗi học viên phải xác định học nghề phù hợp với năng lực, sở thích, hoàn cảnh cá nhân và nhu cầu thị trường; học tập nghiêm túc, sáng tạo, tăng cường kỹ năng thực hành. 

10 giờ 35 phút: Bạn Đoàn Tuấn Minh, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương hỏi: Tỉnh ta đã có sự định hướng như thế nào trong công tác tuyên truyền, có giải pháp nào để quản lý các trang mạng xã hội và các điểm truy cập internet để giúp thanh niên hiểu và có sự chọn lọc thông tin đầy đủ và chính xác? 

Ông Vũ Văn Vở, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) trả lời: Để quản lý nội dung thông tin trên mạng, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật, thời gian qua ngành thông tin và truyền thông đã thực hiện đồng bộ các giải pháp; đóng góp ý kiến đề nghị ban hành, sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường quản lý internet và việc cung cấp thông tin trên mạng; xử lý các đối tượng có hành vi sai trái, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. 

Sở TTTT sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ hơn việc gia hạn, cấp mới giấy chứng nhận cho các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Thường xuyên tổ chức tập huấn cho các phòng chuyên môn của các huyện, thành phố và người quản lý các đại lý internet công cộng về các quy định liên quan đến sử dụng internet; phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tới mọi tổ chức, cá nhân có cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Khi tiếp cận thông tin trên internet, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, cần phân biệt đúng sai, tránh phát tán thông tin không chính xác, không chuẩn mực…


Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trả lời câu hỏi về chế độ tín dụng cho thanh niên

10 giờ 40: Anh Nguyễn Đức Huy, đoàn viên thanh niên phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) hỏi: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có chế độ tín dụng ưu đãi nào cho các bạn đoàn viên thanh niên hay chưa? Nguồn vốn bố trí cho thanh niên lập thân, lập nghiệp như thế nào? Trả lời nội dung này, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết: Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang triển khai hỗ trợ người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Nếu thanh niên công nhân có nhu cầu vay vốn để mua, thuê nhà ở xã hội hoặc xây dựng mới hay cải tạo sửa chữa nhà để ở thì có thể vay vốn tại ngân hàng với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm. Mức vay đối với trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Mức vay đối với  trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Hiện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang triển khai cho vay 10 chương trình tín dụng, mỗi chương trình tín dụng được Chính phủ chỉ định đối tượng thụ hưởng riêng. Trường hợp đoàn viên thanh niên thuộc đối tượng nào thì sẽ được tiếp cận chương trình tín dụng ưu đãi đó. Đặc biệt, thanh niên có thể vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ để lập nghiệp. Tuy nhiên, nguồn vốn dành để cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61 còn hạn chế. Đến 31.12.2018, toàn tỉnh mới có 266 khách hàng là thanh niên được vay trên 8,6 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị tỉnh quan tâm chuyển nguồn ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đặc biệt dành nguồn ưu tiên cho vay đối với thanh niên lập nghiệp.


Bạn Vũ Thị Quỳnh Trang, thanh niên công nhân ở Cẩm Giàng đặt câu hỏi về vấn đề nhà ở cho công nhân

10 giờ 46 phút: Liên quan đến câu hỏi của bạn Vũ Thị Quỳnh Trang, thanh niên công nhân ở Cẩm Giàng về tỉnh có chính sách gì để tạo điều kiện cho thanh niên công nhân có nhà ở ổn định, ông Phạm Minh Phương, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Hiện nay trong tỉnh có một số nơi làm nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp như ở khu công nghiệp Nam Sách, khu công nghiệp Đại An, nhưng còn ít người đến mua và ở. Đây là vấn đề phải nghiên cứu, giải quyết. Tỉnh đã có chính sách ưu đãi đầu tư như miễn tiền thuê đất cho nhà đầu tư và giảm giá bán cho người lao động có thu nhập thấp. Thời gian tới, Nhà nước cần tiếp tục có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện về nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Tới đây, theo quy định các khu công nghiệp đều phải quy hoạch các khu dân cư, khu nhà ở cho công nhân. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu phân lô quy mô đất, nhà ở để phù hợp với túi tiền của công nhân, người lao động, nhất là người nghèo.

Kết luận cuộc tiếp xúc, đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định đây dịp để lãnh đạo tỉnh trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Từ đó, tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh Hải Dương đang từng ngày phát triển và đạt được những kết quả đáng mừng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2018 đạt 9,1%, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 5 trong khu vực và đứng thứ 11 cả nước. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đứng thứ 4 trong khu vực và đứng thứ 13 trong cả nước. Xuất, nhập khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước tiếp tục tăng mạnh. Lĩnh vực đầu tư và phát triển doanh nghiệp có những chuyển biến tích cực. Năm 2018, đã cấp giấy chứng nhận đãng ký thành lập mới cho 1.460 doanh nghiệp, trong đó có trên 30% là doanh nghiệp trẻ. Thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp, đặc biệt là lực lượng thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng thanh niên đủ sức tiếp cận, phấn đấu, vươn lên và trưởng thành. Ngoài sự cố gắng của các bạn trẻ, các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện và ban hành những cơ chế, chính sách liên quan đến thanh niên; tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ; phát huy vai trò của thanh niên và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động của thanh niên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu các câu hỏi và trả lời những thắc mắc của thanh niên. Nhiều nội dung cần đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ theo các quy định của Trung ương, của tỉnh để tuổi trẻ được học tập, cống hiến, trưởng thành. Các cấp ủy, chính quyền, các sở ngành, đơn vị, cơ quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa để tổ chức đoàn thanh niên thực sự vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Mong muốn mỗi cán bộ đoàn tiếp tục rèn luyện, phấn đấu vươn lên, trưởng thành, thực sự là thủ lĩnh của thanh niên. Phải biết thanh niên đang suy nghĩ gì, cần gì, mong muốn gì, cần hỗ trợ gì. Đòan phải tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn phải đổi mới hoạt động để hấp dẫn thanh niên.

Thực tiễn cho thấy lãnh đạo tỉnh ta hiện nay có nhiều người trưởng thành từ cán bộ đoàn. Lớp cán bộ sau phải phát huy truyền thống. Cán bộ đoàn phải suy nghĩ, hành động, thực hiện nhiệm vụ hết sức trong sáng, vì phong trào. Cấp ủy, chính quyền, đoàn viên thanh niên sẽ ghi nhận, tôn vinh. Yêu cầu Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến tuổi trẻ, nhất là các chế độ liên quan đến giải quyết việc làm, nhà ở...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tỉnh ta đang tinh giản biên chế nhưng tiếp tục tuyển dụng những người trẻ có trình độ, học vấn để vào các cơ quan nhà nước, các cơ sở công lập. Giáo viên, ngành y hay bất cứ ngành nào nếu không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì vẫn bị đào thải. Cho nên đoàn viên, thanh niên phải là những người đi đầu trong rèn luyện ý chí, nếp sống văn minh, đặc biệt là tác phong công nghiệp, phải có hoài bão, phấn đấu vươn lên, kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh, là những người thực sự hội nhập quốc tế; tận dụng cơ hội, thời gian, điều kiện để học tập, cống hiến, phấn đấu và trưởng thành, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NHÓM PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên