Tin tức

Thái Lan tăng lương cho công chức nhà nước

Theo báo Tin tức 28/11/2023 22:20

Nội các Thái Lan ngày 28/11 đã phê chuẩn đề xuất của Ủy ban Dịch vụ dân sự (OCSC) về việc tăng lương cho công chức, viên chức nhà nước lên 10% trong hai năm tới để bù đắp chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Chú thích ảnh
Kiểm tiền baht tại ngân hàng Krung Thai ở Bangkok, Thái Lan

Việc tăng lương dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 5/2024 sau khi dự luật ngân sách tài khóa 2024 được ban hành vào tháng 4 năm sau.

Ông Danucha Pichayanan, Tổng Thư ký Văn phòng Hội đồng phát triển kinh tế và xã hội quốc gia (NESDC) lưu ý sau khi tăng, mức lương khởi điểm đối với các công chức mới được tuyển dụng là 18.000 baht (khoảng 500 USD), đồng thời các vị trí khác sẽ được điều chỉnh mức tăng tương ứng. Cục Ngân sách và các cơ quan chính phủ có liên quan sẽ thảo luận về các nguồn ngân sách tài trợ cho việc tăng lương.

Trước đó, OCSC, NESDC, Bộ Tài chính và Cục Ngân sách đã tán thành đề xuất tăng lương cho các công chức, viên chức thêm 10% tại cuộc họp do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Parnpree Bahiddha-Nukara, người phụ trách OCSC, chủ trì vào tuần trước.

Thái Lan có khoảng 1,68 triệu công chức, viên chức nhà nước, trong đó có khoảng 427.000 giáo viên và nhân viên giáo dục, 421.000 công chức và 325.000 quân nhân.

Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Lan tăng lương cho công chức nhà nước