Du lịch

Thái Lan miễn thêm visa, thúc đẩy "đại chiến lược du lịch"

Theo VnExpress 21/11/2023 16:01

Chính phủ Thái Lan dự kiến miễn thị thực cho thêm nhiều nước châu Âu cũng như tăng hạn visa cho họ lên 90 ngày trong "đại chiến lược du lịch" mới.

Prommin Lertsuridej, trợ lý hàng đầu của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 19/11 cho biết lãnh đạo nước này đang thực hiện "những bước đi táo bạo nhằm thúc đẩy nền kinh tế quốc gia" qua kế hoạch miễn thị thực thêm cho một số nước châu Âu. Chính phủ cũng đang thảo luận cho phép khách mang quốc tịch một số nước châu Âu ở lại 90 ngày, tăng gấp 3 lần thời gian so với hiện tại.

Theo dự kiến trong giai đoạn đầu tiên, một số quốc gia được hưởng chính sách này gồm Anh, Đức và các nước ở vùng Scandinavi. Khách Âu là thị trường lớn thứ hai đến Thái Lan sau châu Á.

Khách Âu đến nghỉ dưỡng tại Pattaya, Thái Lan. Ảnh: Pattaya Mail

Khách nước ngoài nghỉ dưỡng tại Pattaya, Thái Lan

Chính quyền trước đó miễn visa tạm thời cho khách Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Ấn Độ, Đài Loan trong mùa cao điểm du lịch cuối năm đồng thời yêu cầu các hãng hàng không bổ sung thêm nhiều tuyến bay, giảm thời gian chờ đợi của du khách tại sân bay.

Thái Lan dự kiến cho phép các địa điểm giải trí đêm ở một số khu vực tại Bangkok, Phuket, Chiang Mai và Chonburi hoạt động đến 4h bắt đầu từ tháng 12, thay vì nửa đêm hoặc đến 2h.

Bên cạnh đó, chính phủ cấp phép tổ chức gần 3.000 sự kiện hòa nhạc, chạy marathon và các lễ hội văn hóa khác trong năm 2024 nhằm thu hút khách du lịch, khuyến khích ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Động thái mới nhất của chính phủ được ví như "đại chiến lược" mới nhằm thúc đẩy du lịch, thu hút khách quốc tế đến nhiều hơn. Từ khi nhậm chức vào tháng 8, Thủ tướng Thavisin đã xác định du lịch là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

Thái Lan đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng chống Covid-19 nhưng mức chi tiêu trung bình của mỗi khách du lịch thấp hơn 12% so với trước dịch. Năm 2019 Thái Lan đón gần 40 triệu lượt khách quốc tế và thu về hơn 53,2 tỷ USD. Tổng cục Du lịch đặt ra mục tiêu thu về 57 tỷ USD vào năm 2024.

Để khởi động cho "đại chiến dịch" đầy tham vọng của Thái Lan, Thủ tướng Srettha đã công bố chương trình Lễ hội Mùa đông gồm các sự kiện nổi tiếng như lễ hội Loi Krathong, Bangkok Marathon và sự kiện chào mừng năm mới 2024.

Miễn visa hoặc kéo dài thời gian lưu trú là chính sách được nhiều quốc gia Đông Nam Á áp dụng để thu hút khách. Malaysia, Singapore miễn visa cho 162 nước, Philippines miễn 157 nước, Thái Lan 65 nước còn Việt Nam mới miễn 24 nước. Indonesia, Malaysia, Singapore, Campuchia đều tung chính sách "thị thực vàng" có hiệu lực từ 5 đến 20 năm nhằm thu hút khách nhà giàu trên thế giới đến ở lâu và chi tiêu nhiều. Việt Nam nâng thời gian tạm trú từ 15 lên 45 ngày với công dân 13 nước được đơn phương miễn thị thực từ 14/8.

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Lan miễn thêm visa, thúc đẩy "đại chiến lược du lịch"