Tin tức

Thái Lan liên tục phát hiện người nuôi sư tử làm thú cưng

H.A (theo báo Tin tức) 27/01/2024 15:29

Cơ quan chức năng Thái Lan đã tịch thu hai con sư tử nuôi từ một căn nhà cho thuê ở tỉnh Chonburi phía Đông Thái Lan sau khi có khiếu nại về việc động vật bị thả rông.

Chú thích ảnh
Hai con sư tử được phát hiện tại một ngôi nhà tại tỉnh Chonburi phía Đông Thái Lan

Sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn video quay cảnh hai con sư tử lang thang nhiều lần trên đường phố gây lo ngại về sự an toàn, cơ quan chức năng Thái Lan đã vào cuộc.

Kiểm tra ngôi nhà của chủ sở hữu ở quận Bang Lamung, cảnh sát tỉnh Chonburi và các quan chức từ Sở Bảo tồn Thiên nhiên và Động vật, Thực vật (DNP) phát hiện một con sư tử đực và một con sư tử cái trắng, khoảng 10 tháng tuổi cùng với hai chú chó Rottweiler.

Ngôi nhà này được Jarinyaporn Kaewsai, 28 tuổi, và hai nhân viên của cô ta thuê.

Tờ The Straits Times dẫn lời cô Jarinyaporn thừa nhận sở hữu những con vật con sư tử nêu trên và giải thích rằng chúng đôi khi trốn thoát khi cổng điện tử bị trục trặc.

Cô Jarinyaporn đã trưng ra bằng chứng mua hai con sư tử từ một vườn thú ở tỉnh Nakhon Pathom với giá 500.000 baht (tương đương 18.830 USD) mỗi con vào tháng 12/2022, khi chúng mới 45 ngày tuổi.

Tuy nhiên, các quan chức phát hiện ra hai chi tiết không nhất quán. Một là tài liệu do cô Jarinyaporn cung cấp chỉ ra rằng có hai con sư tử đực, nhưng thực tế là có một con cái và một con được. Hai là ố microchip - một yêu cầu để sở hữu một con sư tử - chỉ khớp với một trong hai con sư tử trong cơ sở dữ liệu.

Các quan chức cũng phát hiện rằng chủ nhân không đăng ký quyền sở hữu sư tử với DNP, đây là trường hợp vi phạm luật về động vật được bảo vệ.

Cô Jarinyaporn cũng khai rằng cô đang trong quá trình bán lại những con sư tử này cho vườn thú, với kế hoạch chúng sẽ được đón về trong hai ngày tới.

Các nhân viên DNP đã sử dụng đạn gây mê để chuyển sư tử đến Trung tâm Nuôi dưỡng Động vật hoang dã Bang Lamung để tiếp tục điều tra, và cảnh sát đã buộc tội cô Jarinyaporn vì vi phạm Đạo luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật hoang dã.

Chú thích ảnh
Con sư tử được nhìn thấy ngồi ở ghế sau chiếc xe mui trần đang đi chơi trên đường phố Pattaya, Thái Lan, vào tháng 1/2024

Cảnh sát cho biết trang trại bán sư tử cho cô Jarinyaporn chính là cơ sở đã bán một chú sư tử con cho một phụ nữ Thái Lan, người bị buộc tội vào ngày 25/1 về việc sở hữu trái phép một loài động vật được bảo vệ.

Cuộc điều tra này xuất phát từ video clip lan truyền trên mạng xã hội về một người nước ngoài đi qua thành phố Pattaya trong chiếc xe Bentley mui trần với sư tử ngồi phía sau.

Cô Sawangjit Kosungnoen, chủ sở hữu con vật và một người bạn của người nước ngoài, bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật Hoang Dã.

Cảnh sát cho biết sở hữu sư tử mà không báo cáo có thể bị phạt tù tối đa một năm và phạt tiền tối đa 100.000 baht hoặc cả hai.

H.A (theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Lan liên tục phát hiện người nuôi sư tử làm thú cưng