Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 13/3

T.H (theo TTXVN) 13/03/2024 21:30

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 13/3.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Sáng 13/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các thành viên trong Tiểu ban tham dự. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

2.jpg

Chiều 13/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Masatsugu Asakawa, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhân dịp sang thăm Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác Việt Nam - ADB. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

3.jpg

Ngày 13/3, tại Khu Kinh tế Vân Phong (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vân Phong tổ chức lễ khánh thành nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Dự án này góp phần cung cấp thêm 8,5 tỷ kWh/năm, chiếm khoảng 3% tổng sản lượng điện năng toàn quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 là dự án do Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản làm chủ đầu tư có quy mô lớn nhất tại tỉnh Khánh Hòa. Nhà máy sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn với thiết bị hiện đại, đảm bảo hiệu suất cao, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt của Việt Nam và quốc tế. Trong ảnh: Các đại biểu ấn nút cầu dao tượng trưng chính thức kết nối điện từ nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 vào hệ thống lưới điện quốc gia. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

4.jpg

Hội sách xuyên Việt 2024 diễn ra từ ngày 13 đến 17/3 tại Đường sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1), giới thiệu đến bạn đọc hơn 16.000 tựa sách ở nhiều thể loại với giá ưu đãi đặc biệt, trong đó có nhiều đầu sách mới ra đầu năm nay. Hội sách còn diễn ra chương trình góp sách tặng Thư viện Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở ba Ba Tầng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) - nơi có gần 1.000 học sinh đang theo học, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Trong ảnh: 16.000 tựa sách được giới thiệu tại Hội sách xuyên Việt 2024. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

5.jpg

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng Thào A Phử về hành vi “Giết người”. Theo cơ quan Công an, trưa 11/3, Hạng A Cha (sinh năm 1969, trú bản Suối Păng, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đến lán Thào A Phử (sinh năm 1959, trú cùng địa phương) đến xin sạc nhờ điện thoại di động và ở lại ăn cơm, uống rượu. Cha đã rủ Phử đi săn gà rừng nhưng Phử không đồng ý, dẫn đến cãi nhau, xô xát, Phử đã lấy một chiếc cuốc cán gỗ có lưỡi kim loại đánh nhiều nhát vào mặt, đầu khiến Cha tử vong tại chỗ. Ngay trong ngày 11/3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng Thào A Phử để điều tra, xác minh. Trong ảnh: Đối tượng Thào A Phử tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

6.jpg

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hội đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên Tổng thống năm 2024 của Đảng Dân chủ, sau khi giành chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang Georgia và Mississippi ngày 12/3. Ông Biden cần 1.968 phiếu trong tổng số 3.934 phiếu đại biểu để giành được đề cử. Theo Edison Research - công ty tiến hành thu thập kết quả bầu cử ở Mỹ - ông Biden đã vượt qua mốc này tối 12/3, sau kết quả ban đầu của cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Georgia, trước khi có kết quả tại các bang Mississippi, Washington và Quần đảo Bắc Marianas. Trong ảnh (Tư liệu): Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc họp ở Nhà Trắng, Washington DC., ngày 5/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

7.jpg

Người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Philippe Lazzarini ngày 12/3 kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza, trong bối cảnh số trẻ em thiệt mạng trong cuộc xung đột ở dải đất ven biển Địa Trung Hải này đã cao hơn số trẻ em thiệt mạng trong 4 năm xung đột trên khắp thế giới. Thông báo trên mạng xã hội X, ông Lazzarini đã đề cập đến số liệu của LHQ cho thấy 12.193 trẻ em thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên toàn thế giới từ năm 2019 đến năm 2022, so với 12.300 trẻ em thiệt mạng ở Gaza từ cuối tháng 10/2023 đến cuối tháng 2/2024, theo dữ liệu của cơ quan y tế ở Dải Gaza. Trong ảnh: Một em nhỏ bị thương sau cuộc tấn công của Israel được đưa tới bệnh viện ở Deir el-Balah, Dải Gaza ngày 8/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

8.jpg

Ngày 12/3, Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) thông báo kết thúc hoạt động trục vớt tàu khu trục HTMS Sukhothai kéo dài 19 ngày, đồng thời đang lên kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm tri ân thủy thủ đoàn. RTN phối hợp với Hải quân Mỹ tiến hành trục vớt tàu HTMS Sukhothai từ ngày 22/2 vừa qua và hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Hổ mang Vàng (Cobra Gold). Ngày 19/12/2022, tàu HTMS Sukhothai bị chìm ở độ sâu 50 mét tại Vịnh Thái Lan, cách đất liền thuộc huyện Bang Saphan, tỉnh Prachuap Khiri khoảng 36,9km. Trong ảnh (Tư liệu): Tàu HTMS Sukhothai bị chìm tại Vịnh Thái Lan, cách đất liền thuộc huyện Bang Saphan, tỉnh Prachuap Khiri khoảng 36,9km, ngày 18/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

Nguồn tin địa phương và Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/3 cho biết các tay súng đã bắt cóc 61 người tại một ngôi làng ở huyện Kajuru, bang Kaduna, Tây Bắc Nigeria. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ bắt cóc hơn 250 học sinh tại một ngôi trường ở Kuriga, cũng thuộc khu vực Tây Bắc Nigeria. Người dân cho biết các tay súng đã tấn công cộng đồng Buda vào khoảng nửa đêm 11/3, nổ súng rải rác. Trong ảnh: Cảnh vắng vẻ tại lớp học ở trường Kuriga, Nigeria, sau khi hơn 250 học sinh bị các tay súng bắt cóc, ngày 8/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Mặc dù Thủ tướng Haiti Ariel Henry ngày 12/3 cam kết sẽ từ chức khi Hội đồng chuyển tiếp được thành lập, tương lai chính trị của quốc gia Caribe này vẫn chưa rõ ràng. Người dân Haiti vẫn hoang mang trong bối cảnh bạo lực băng nhóm tiếp diễn, các nhóm có vũ trang tiếp tục kiểm soát sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng trong khi chưa có một hướng đi cụ thể giúp ổn định tình hình. Trong ảnh: Người biểu tình gây bạo loạn tại Port-au-Prince, Haiti sau quyết định từ chức của Thủ tướng Ariel Henry, ngày 12/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 13/3