Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 11/3

T.H (theo TTXVN) 11/03/2024 21:31

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Phu nhân đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức New Zealand... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 11/3.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 11/3, giờ địa phương, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Wellington, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Phu nhân đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức New Zealand từ ngày 10 đến ngày 11/3. Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí thông tin về chuyến thăm và kết quả hội đàm; chứng kiến Lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác giữa hai bên. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tọa đàm với doanh nghiệp New Zealand; hội kiến Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Chiều 11/3, tại Thủ đô Wellington, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam, Giáo sư Roberto Rabel của Đại học Victoria Wellington. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

02.jpg

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Vương Đình Huệ. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

03.jpg

Ngày 10/3 theo giờ Mỹ (sáng 11/3 theo giờ Việt Nam), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam đã bắt đầu chuyến công tác, tham dự Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban Địa vị Phụ nữ (CSW) thuộc Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Tháp tùng Phó Chủ tịch nước có Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại liên hợp quốc; Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và một số thành viên đoàn công tác. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác dâng hoa tại Đài tưởng niệm 11/9 ở New York (Hoa Kỳ). Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

04.jpg

Ngày 11/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe Tổ công tác báo cáo vấn đề rà soát, đôn đốc tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án bất động sản sau khi các Luật mới liên quan được ban hành. Cuộc họp tổ chức trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành trên cả nước. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

05.jpg

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc năm 2024 giữa Việt Nam và Canada. Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Cục GGHB Việt Nam, Tùy viên Quốc phòng các nước có học viên tham gia Khóa huấn luyện; giảng viên và các học viên quốc tế. Trong ảnh: Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tại lễ khai mạc Khóa huấn luyện. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

06.jpg

Ngày 11/3, tại huyện Thới Lai, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi căn nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng,do các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ. Trong ảnh: Trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết cho các quận, huyện của TP Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

QUỐC TẾ

07.jpg

Ngày 10/3, phát biểu tại Hội nghị kỷ niệm 25 năm Ba Lan trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng nước này, ông Radoslaw Sikorski, cho biết quân nhân các nước NATO đã có mặt ở Ukraine. Trước đó, ngày 26/2, phát biểu tại Hội nghị của 20 quốc gia phương Tây thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết khả năng điều động lực lượng trên bộ của các nước phương Tây tới Ukraine đã được nhắc tới. Trong ảnh: Binh sĩ Thụy Điển tham gia cuộc tập trận ở Kungsangen, gần Stockholm ngày 27/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

08.jpg

Ngày 11/3, Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết nền kinh tế nước này đã thoát khỏi suy thoái nhờ tăng trưởng trong quý từ tháng 10-12/2023. Theo báo cáo, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được điều chỉnh theo lạm phát đã tăng 0,1% so với quý trước đó, khác với dự báo về mức giảm 0,1%. Mức tăng GDP thực tế tính theo năm đạt 0,4%, chính thức đưa Nhật Bản thoát khỏi suy thoái khi có hai quý liên tiếp tăng trưởng âm, khiến nước này đánh mất vị trí nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. Trong ảnh: Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

09.jpg

Truyền thông New Zealand ngày 11/3 đưa tin 50 hành khách đã bị thương sau khi xảy ra "sự cố kỹ thuật" gây rung lắc mạnh trên chuyến bay của Hãng hàng không LATAM Airlines (Chile), khởi hành từ Sydney, Australia, đến Auckland, New Zealand. Theo tờ New Zealand Herald, vụ việc xảy ra trên chuyến bay LA800 của hãng hàng không LATAM Airlines. Trong khi đó, dữ liệu của trang theo dõi chuyến bay Flightaware cho thấy máy bay gặp sự cố là Boeing 787-9 Dreamliner. Trong ảnh: (Tư liệu) Máy bay của hãng hàng không Latam Airlines. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Không ngoài dự đoán, "Oppenheimer" đã giành chiến thắng tại hạng mục "Phim xuất sắc nhất" của Oscar 2024. Đây là giải thưởng thứ 7 trong tổng số 13 đề cử mà tác phẩm này nhận được ở mùa giải năm nay. Bên cạnh việc sở hữu các giải thưởng "Quay phim xuất sắc nhất", "Dựng phim xuất sắc nhất" và "Nhạc phim xuất sắc nhất", "Oppenheimer" còn giúp đạo diễn Christopher Nolan, tài tử Robert Downey Jr. và tài tử Cillian Murphy có lần đầu tiên góp mặt trong danh sách chủ nhân tượng Vàng danh giá. Trong ảnh: Đạo diễn người Anh Christopher Nolan nhận giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho phim "Oppenheimer" tại Lễ trao giải Oscar ở Hollywood, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11/3