Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 8/3

HQ (theo TTXVN) 08/03/2024 22:10

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Liên bang Australia là một trong những sự kiện nổi bật ngày 8/3.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Trong chương trình thăm chính thức Australia, sáng 8/3, (giờ địa phương), tại Canberra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Liên bang Australia (CSIRO). Cũng trong sáng 8/3, tại Canberra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Đại học Quốc gia Australia và dự Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Australia. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số tập đoàn lớn của Australia. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến trao văn kiện hợp tác về giáo dục giữa một số trường đại học của Việt Nam và Đại học Australia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

02.jpg

Ngày 8/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì phiên họp trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp trực tuyến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

03.jpg

Ngày 8/3, tại Hải Phòng, 5 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ ký giao ước thi đua năm 2024. Đây là dịp để 5 thành phố tập trung thảo luận, trao đổi và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024. Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến chứng kiến đại diện 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

04.jpg

Ngày 8/3, tại khu công nghiệp Phước Nam, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), Công ty CP Top Solutions tổ chức khởi công Dự án Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn. Đây là dự án đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài (FDI) đầu tiên được khởi công tại tỉnh Ninh Thuận trong năm 2024 với tổng vốn đầu tư 5,5 triệu USD. Dự án được thi công và dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2024. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án. Ảnh: Công Thử - TTXVN

05.jpg

Ngày 8/3, tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc khai trương, đưa vào vận hành tàu cao tốc Thăng Long để phục vụ hành khách đi lại tuyến Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh đi Côn Đảo và ngược lại. Tàu cao tốc Thăng Long có 3 tầng chính chở khách sức chứa lên đến 1.017 hành khách, sử dụng 3 động cơ hiện đại nhất thế giới do nhà sản xuất Roll-Royce MTU của Cộng hòa Liên bang Đức với tổng công suất gần 12.000 mã lực. Việc đưa tàu cao tốc Thăng Long vào vận hành đã giải được bài toán thiếu phương tiện, giúp người dân, du khách đi lại thuận lợi giữa Côn Đảo và đất liền. Trong ảnh: Tàu cao tốc Thăng Long tại cảng Cầu Đá (Vũng Tàu). Ảnh: Mạnh Dương-TTXVN

06.jpg

Ngày 8/3, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng diễn áo dài với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 10, năm 2024. Trong ảnh: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP Hồ Chí Minh cùng hơn 5.000 phụ nữ tham gia đồng diễn áo dài. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

07.jpg

Vùng Cảnh sát biển 3 (trụ sở đóng tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển vừa bắt giữ tàu TG - 91387TS vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam và đưa về TP Vũng Tàu để xử lý. Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát biển phát hiện tàu TG - 91387TS chở dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

08.jpg

Ngày 7/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội lưỡng viện. Thông điệp dự kiến đề cập tới những thành tựu của ông kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả về đối nội và đối ngoại, trong đó nêu bật những điểm sáng về phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, cải thiện an sinh xã hội... Bản Thông điệp liên bang cũng đưa ra tầm nhìn chiến lược, gửi gắm thông điệp đến cử tri Mỹ, cho thấy những đường hướng mà Tổng thống Biden sẽ lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới nếu tái đắc cử. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (phía trước) trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội lưỡng viện, ngày 7/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

09.jpg

Ngày 7/3, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã ra thông cáo báo chí chung với người đồng cấp Nhật Bản Yoko Kamikawa sau Đối thoại Chiến lược Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16. Trong thông cáo, ông cho biết Ấn Độ và Nhật Bản đã đạt được tiến bộ trong quan hệ quốc phòng và an ninh, đồng thời đều bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò có trách nhiệm phù hợp với nhu cầu của thời đại, giải quyết các vấn đề từ khát vọng phát triển của Nam bán cầu đến chống tội phạm xuyên quốc gia. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Yoko Kamikawa tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

10.jpg

Ngày 7/3, một máy bay Boeing 777 dự kiến bay từ Mỹ đến Nhật Bản đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi vừa cất cánh do rơi mất một bánh xe. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy bánh xe rơi xuống vài giây, sau khi máy bay của hãng hàng không United Airlines cất cánh tại sân bay quốc tế San Francisco (Mỹ). Kênh KRON4 đưa tin bánh xe đã rơi xuống một bãi đỗ xe của nhân viên sân bay, trong khi các quản lý sân bay cho biết một số ô tô đã bị hư hại. Trong ảnh: Máy bay Boeing Co. 777-300ER của Hãng hàng không American Airlines tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California. Ảnh: AFP/TTXVN

HQ (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8/3