Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 12/3

T.H (theo TTXVN) 12/03/2024 21:30

Lễ khai mạc Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban Địa vị phụ nữ (CSW68) của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC)... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 12/3.

TRONG NƯỚC

1(1).jpg

Sáng 11/3 (theo giờ New York, Hoa Kỳ), tại Trụ sở Liên hợp quốc diễn ra Lễ khai mạc Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban Địa vị phụ nữ (CSW68) của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) với chủ đề: “Đẩy nhanh thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em, thông qua xoá đói, giảm nghèo, tăng cường thể chế và cung cấp tài chính có tính tới khía cạnh giới”. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc khoá họp. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại phiên khai mạc Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban Địa vị phụ nữ (CSW68) của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC). Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

2(1).jpg

Khoảng 9 giờ ngày 12/3, xảy ra một vụ cháy lớn tại quán cà phê trên tầng thượng của tòa nhà gần ngã sáu Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường, đến 10 giờ 30 đám cháy đã cơ bản được khống chế. Trong ảnh: Đám cháy trên tầng thượng của tòa nhà. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

3(1).jpg

Ngày 12/3 (tức ngày 3/2 âm lịch), TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) long trọng tổ chức Lễ hội đền Cửa Ông năm 2024 nhằm tưởng nhớ công ơn của Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng và tướng lĩnh thời nhà Trần đã có công rất lớn trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Lễ hội năm nay, phần lễ vẫn theo nghi thức truyền thống trước đây. Trong đó, Lễ rước kiệu Đức Ông và các nhân thần vi hành khu an ngự - nghi lễ mang đậm nét văn hóa của vùng biển Đông Bắc là hấp dẫn nhất, thu hút đông đảo người dân, du khách nghinh đón Đức Ông. Trong ảnh: Đoàn tàu, thuyền diễu trên biển song song với đoàn rước Đức Ông trên bờ là hoạt động đặc sắc tại lễ hội. Ảnh: TTXVN phát

4(1).jpg

Ngày 12/3/2024, Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 414 khẩu súng săn, đao kiếm, và công cụ hỗ trợ các loại từ Công an các huyện, thị xã, thành phố bàn giao từ các chiến dịch tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo từ tháng 1/2024 đến nay. Trong ảnh: Lực lượng công an kiểm đếm số vũ khí, vật liệu nổ thu hồi được. Ảnh TTXVN phát

5.jpg

Chiều 12/3, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đức Thắng (42 tuổi, trú tại phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài) để điều tra, làm rõ Clip bé trai bị cha dượng bạo hành lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận vào sáng cùng ngày. Nạn nhân là cháu Lê Tấn An (9 tuổi, trú tại khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện), học sinh lớp 3, trường tiểu học Tân Thiện, là con riêng của vợ Thắng. Theo khai nhận của Thắng, đây không phải lần đầu tiên Thắng đánh bé An mà trước đó đã từng đánh, bạt tai cháu An. Trong ảnh: Đối tượng Lê Đức Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

6.jpg

Theo mô hình dự báo bầu cử được Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga (VTsIOM) thực hiện theo yêu cầu của Viện Chuyên gia Nghiên cứu Xã hội (EISRI), đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể nhận được hơn 80% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống tới. Theo một dự báo khác của Quỹ Dư luận Xã hội (FOM), Tổng thống Putin có thể nhận được 80% số phiếu ủng hộ, tiếp theo là các ông Kharitonov (5,7%), Slutsky (5,6%) và ông Davankov (4,6%). Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, theo FOM, sẽ là 69,8%. Cuộc khảo sát này được thực hiện trong các ngày 4-6/3 với 1.500 người. Trong ảnh (Tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

7.jpg

Ngày 11/3, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết Trung Đông đã bắt đầu tháng lễ Ramadan giữa lúc khu vực đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trong những năm gần đây. WFP nêu rõ 40 triệu trong tổng số 400 triệu người ở Trung Đông đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. Tổ chức này đồng thời cảnh báo các nguồn viện trợ ngày càng sụt giảm đã ảnh hưởng đến nỗ lực xoa dịu khủng hoảng lương thực. Trong ảnh: Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn ở Dải Gaza, ngày 27/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

8.jpg

Ngày 11/3, cảnh sát Kenya cho biết nước này đã tăng cường an ninh gần biên giới với Somalia, sau khi xảy ra vụ nổ ngày 9/3 trên một tuyến đường ở huyện Garissa khiến 9 sĩ quan bị thương. Trong một báo cáo an ninh, cảnh sát Kenya nêu rõ việc tăng cường an ninh có thể giúp ngăn chặn các âm mưu của phiến quân al-Shabab tấn công xuyên biên giới tại khu vực này. Trong ảnh (Tư liệu): Lực lượng bảo vệ biên giới Kenya tuần tra tại Eastleigh, Nairobi. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

Ngày 12/3, Ủy ban Điều tra tai nạn giao thông (TAIC) của New Zealand thông báo cơ quan này đang giữ thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay của chiếc máy bay Boeing 787 xảy ra sự cố một ngày trước đó khiến hơn 50 người bị thương. Đây là máy bay của hãng hàng không LATAM Airlines (Chile), gặp sự cố khi đang trên đường từ Sydney (Australia) đến Auckland (New Zealand) ngày 11/3. Trong ảnh: Máy bay Boeing 787 của hãng hàng không LATAM Airlines tại sân bay quốc tế Auckland, New Zealand ngày 12/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

10-1-.jpg

Cuối phiên giao dịch ngày 11/3 (giờ Mỹ), giá Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, tới 72.717 USD, khi đồng tiền điện tử phổ biến nhất thế giới này có thêm sự hỗ trợ về khả năng tiếp cận giao dịch và trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Sự bứt phá này đã kéo dài chuỗi kỷ lục của tuần trước khi Bitcoin xô đổ mốc đỉnh 68.991 USD ghi nhận hồi tháng 11/2021. Trong ảnh: Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12/3