Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 9/3

T.H (theo TTXVN) 09/03/2024 21:30

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Auckland, thăm chính thức New Zealand… là một trong những sự kiện nổi bật ngày 9/3.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Ngày 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Auckland, thăm chính thức New Zealand từ ngày 10 đến ngày 11/3 theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Dự kiến trong chương trình chuyến thăm New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của New Zealand; dự tọa đàm và làm việc với lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand; thăm, làm việc với các tổ chức khoa học, công nghệ, giáo dục New Zealand và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Trong ảnh: Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

2.jpg

Ngày 9/3, tại TP Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc họp với đại diện 4 cơ quan quốc tế gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng Đại sứ quán Australia và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long có dự án đề xuất nằm trong các dự án "Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu" (dự án Mekong DPO) và các dự án liên quan. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

3.jpg

Ngày 9/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Sở Du lịch TP Hà Nội tổ chức chương trình Du xuân hữu nghị năm 2024 tại Quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Hoạt động giao lưu văn hóa thường niên này thu hút hơn 400 đại biểu gồm đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội; Đại sứ cùng phu nhân, phu quân và cán bộ ngoại giao tại các đại sứ quán; đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam cùng tham dự. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền Thượng. Ảnh: Nguyễn Cúc-TTXVN

4.jpg

Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 9/3, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên thành phố (TES Center) phối hợp cùng Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm” năm 2024. Chương trình có sự phối hợp của hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có 40 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội với hơn 10.000 vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực như: Ngân hàng; kinh doanh; tài chính - kế toán; cơ khí; điện - điện tử; tạp vụ, giao nhận kho; nhân viên bán hàng qua điện thoại, dịch vụ y tế kho; nhân viên kinh doanh bất động sản, nhà phố và tuyển dụng đào tạo lao động hợp tác nước ngoài… Trong ảnh: Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Trịnh Thị Hiền Trân trao cờ ra quân “Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm” năm 2024. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

5.jpg

Ngày 9/3, tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế diễn ra giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race Thừa Thiên Huế với thông điệp “Vì tầm vóc Việt", thu hút sự tham gia của gần 15.000 học sinh, sinh viên, thầy cô và phụ huynh. Giải do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn TH, Công ty Truyền thông Unicomm (Unic). Trong ảnh: Khoảnh khắc về đích. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

6.jpg

Vào khoảng 12 giờ ngày 9/3, một xe khách đang lưu thông hướng TP Hồ Chí Minh về Tiền Giang đến cầu vượt số 10 thuộc huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) thì bị lật ngang, văng ra khỏi cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, khiến nhiều người bị thương. Đội Cảnh sát giao thông số 7, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông; đồng thời khẩn trương điều động nhiều xe cứu thương đưa các nạn nhân đi cấp cứu ở các bệnh viện gần nhất. Nguyên nhân vụ lật xe đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường xe khách bị lật. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

QUỐC TẾ

7.jpg

Từ ngày 8 đến 9/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 30 (AEMR -30), với sự tham dự của Tổng Thư ký ASEAN, Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN và Timor Leste (tham dự với tư cách là quan sát viên). Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 30 (AEMR -30). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

8.jpg

Theo tin ngày 9/3, với 75 phiếu thuận và 22 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật chi tiêu trị giá 467,5 tỷ USD cho một số cơ quan Chính phủ, chỉ vài giờ trước khi nguồn tài trợ hiện tại hết hạn, qua đó ngăn chặn được nguy cơ Chính phủ phải đóng cửa một phần. Gói chi tiêu này sẽ tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, nhà ở, năng lượng, hỗ trợ cựu chiến binh và các chương trình khác cho đến cuối tài khóa 2024 (kết thúc vào ngày 30/9 tới). Hiện dự luật đã được gửi đến Tổng thống Joe Biden để ký ban hành thành luật. Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

Ngày 9/3, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc thông báo một tàu cá đã bị lật úp tại khu vực ngoài khơi thành phố duyên hải Tongyeong, miền Nam nước này.Theo giới chức địa phương, chiếc tàu nặng 29 tấn này chở 2 người Hàn Quốc và 7 người Indonesia. Tàu đã rời hòn đảo nghỉ mát Jeju vào sáng 7/3 và bị lật vào sáng 9/3 ở vùng biển cách một hòn đảo thuộc thành phố Tongyeong, tỉnh Nam Kyungsang 68 km về phía Nam. Lực lượng chức năng phát hiện hai thành viên thủy thủ đoàn bất tỉnh, trong khi đó, 7 người còn lại vẫn đang mất tích. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ lật tàu cá ở ngoài khơi thành phố duyên hải Tongyeong, tỉnh Nam Kyungsang, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

10.jpg

Ngày 9/3, một vụ va chạm giữa xe bán tải và xe tải đã xảy ra tại nút giao thông trên tuyến đường cao tốc ở bang Wisconsin, miền Trung Tây nước Mỹ, khiến 9 người thiệt mạng. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Clark, báo cáo sơ bộ cho thấy xe bán tải khi lưu thông trên Quốc lộ 95 đã va chạm với một xe tải đang lưu thông trên Quốc lộ hạt J. Tai nạn xảy ra tại nút giao giữa hai quốc lộ.Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 95 phải đóng cửa. Ngoài số người thiệt mạng, hiện chưa rõ có bao nhiêu người đi trên hai xe này. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 95 ở bang Wisconsin, miền Trung Tây Mỹ. Ảnh: TTXVN phát

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9/3