Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 5/1

TTXVN 05/01/2024 21:30

Ngày 5/1, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương đã được tổ chức... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 5/1.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Ngày 5/1, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương đã được tổ chức. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

2.jpg

Sáng 5/1, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2024). Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng xem lại những hình ảnh về hoạt động của Đoàn chuyên gia TP Hồ Chí Minh (A50) và quân tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng làm nghĩa vụ quốc tế giúp Campuchia khôi phục an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, trật tự xã hội sau ngày 7/1/1979; thưởng thức một số chương trình văn nghệ do các sinh viên Campuchia, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố biểu diễn. Trong ảnh: Phó Lãnh sự Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh Oum Chanrya và Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia TP Hồ Chí Minh, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

3.jpg

Ngày 5/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức khai mạc Trại huấn luyện Trần Văn Ơn năm 2024 với chủ đề “Tự hào truyền thống học sinh, sinh viên quê hương Đồng Khởi”. Trại Huấn luyện được tổ chức từ ngày 5 - 7/1 với sự tham gia của 103 trại sinh là cán bộ, đoàn viên đến từ các cơ sở Hội Liên hiệp thanh niên trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Trao quyết định thành lập Ban Chỉ huy Trại huấn luyện Trần Văn Ơn năm 2024. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

4.jpg

Sáng 5/1, tại huyện Chợ Mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với UBND huyện Chợ Mới và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vina T&T tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên của tỉnh An Giang sang thị trường Australia và Hoa Kỳ. Lô xoài tượng da xanh được xuất khẩu trên cơ sở hợp đồng đã ký kết của Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng và Công ty Vina T&T; trong đó, xuất 6 tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng xuất sang thị trường Australia và 1 tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng xuất sang thị trường Hoa Kỳ. Trong ảnh: Công bố lô xoài tượng da xanh đầu tiên của An Giang xuất sang thị trường Australia và Hoa Kỳ. Ảnh: Thanh Sang -TTXVN

5.jpg

Rạng sáng 5/1, tại Km 260+505, quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 27C - 050.48 di chuyển theo hướng Hà Nội - Sơn La, khi đi đến vị trí trên đã đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 12H – 051.23 khiến 1 người tử vong tại chỗ; 2 chiếc xe đều bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: TTXVN phát

6.jpg

Sáng 5/1, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, chúc mừng và khen thưởng đột xuất cho ê-kíp bác sỹ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, thực hiện ca phẫu thuật thông van tim thành công cho một bào thai có bất thường tim mạch bẩm sinh nặng, ngay trong bụng mẹ. Việc can thiệp tim mạch sớm trong bào thai là bước tiến lớn, kỳ vọng trong tương lai nhiều trường hợp tương tự sẽ được cứu ngay từ sớm, giảm tỷ lệ thai chết lưu trong bụng mẹ. Trong ảnh: Khen thưởng y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: TTXVN phát

7.jpg

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng đến 365%/năm. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong 2 năm qua, nhóm đối tượng gồm vợ chồng Phạm Đình Chí - Nguyễn Thị Thu Thảo và Huỳnh Tấn Phát, cùng trú xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, đã thực hiện hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất từ 121-365%/năm. Những người vay tiền nếu không có khả năng trả nợ hoặc bỏ trốn thì đối tượng Phát đến nhà "con nợ" hoặc nhà người thân để đe dọa, đập đồ đạc, cản trở không cho buôn bán, kinh doanh. Trong ảnh: Đối tượng Phạm Đình Chí tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

8.jpg

Ngày 5/1, Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hơn 200 quả đạn pháo ra vùng biển phía Tây của nước này. Phía Hàn Quốc chưa ghi nhận thiệt hại sau các vụ phóng này. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) cho biết đã phát hiện các loạt đạn pháo từ hướng mũi Jangsan, phía Bắc đảo cực Bắc Baengnyeong của Hàn Quốc và mũi Deungsan, phía Bắc của đảo biên giới Yeonpyeong ở Tây Hàn Quốc. Theo lực lượng trên, các loạt đạn pháo đã rơi xuống vùng đệm phía Bắc của Đường giới hạn phía Bắc (NLL), đường ranh giới trên biển thực tế giữa 2 miền Triều Tiên. Trong ảnh (Tư liệu): Đơn vị pháo binh Hwasong của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến hành tập trận tấn công hỏa lực. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

Cố vấn của Giám đốc điều hành Rosenergoatom - công ty vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Nga, ông Renat Karchaa ngày 5/1/2024 cho biết các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) không được phép tiếp cận khu vực vỏ điều áp kín (HC) trong khoang lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ông Karchaa nêu rõ khoang lò phản ứng chứa các thiết bị công nghệ chính, có tính phóng xạ cao, liên quan đến việc sản xuất nhiệt năng, do đó việc tiếp cận khu vực này bị hạn chế. Trong ảnh (Tư liệu): Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Ngày 5/1, Nhật Bản điều động gấp đôi nhân lực của Lực lượng Phòng vệ tham gia các hoạt động cứu hộ động đất ở vùng Noto lên 4.600 người trong bối cảnh số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 92 người và hơn 240 người vẫn mất tích. Hạ tầng thiệt hại trên diện rộng, lở đất và dư chấn sau trận động đất mạnh xảy ra ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu Năm mới tiếp tục cản trở hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Lực lượng cứu hộ phải vượt qua đống đổ nát và những tuyến đường bị chặn do sạt lở để tiếp cận những người sống sót. Hiện có tới hơn 40 báo cáo về các trường hợp còn mắc kẹt dưới những tòa nhà bị sập. Trong ảnh: Cảnh sát và lính cứu hỏa tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập sau động đất tạiNhật Bản ngày 3/1/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5/1