Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 2/1

TTXVN 02/01/2024 21:30

Sáng 2/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và làm việc tại Dự án thành phần 3, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên địa bàn thị xã Phú Mỹ... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 2/1.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Sáng 2/1, tại Bà Rịa -Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc tại Dự án thành phần 3, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã tới thăm Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam. Cùng tham dự có ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SCG, ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Ảnh: An Đăng - TTXVN

02.jpg

Sáng 2/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2024. Phát biểu tại lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: điểm nổi bật là thị trường chứng khoán được quản lý, giám sát thường xuyên, liên tục đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt, minh bạch và kỷ cương. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, năm 2024 dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó, các chính sách tài chính trong năm 2024 cần linh hoạt, thận trọng, bám sát tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2024. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

03.jpg

Theo số liệu thống kê của Nhà cung cấp dữ liệu du lịch hàng không (OAG), đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đứng thứ 4 trong 10 đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới năm 2023. Số liệu này dựa trên số ghế được bán ra trong suốt cả năm 2023. Lượng ghế bán ra trên đường bay này trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến hết tháng 9/2023 lên tới hơn 10,8 triệu ghế. Trong ảnh: Hành khách xếp hàng vào làm thủ tục tại quầy của Vietjet Air tại sảnh B, sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

04.jpg

Ngày 2/1, Cục Thuế tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tuyên dương 304 doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022. Dịp này, Cục Thuế tỉnh An Giang cũng thực hiện quy thưởng lựa chọn "Hóa đơn may mắn" quý III/2023 và trao thưởng cho những người trúng thưởng Chương trình "Hoá đơn may mắn" quý II/2023 nhằm tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua. Trong ảnh: Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

05.jpg

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, tỉnh Quảng Ninh đón tổng cộng 170.000 lượt khách du lịch, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa ước đạt gần 129 ngàn lượt, khách quốc tế ước đạt hơn 41 ngàn lượt chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Nhật, Mỹ, Úc, Ý, Pháp, Anh… Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 340 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023. Trong ảnh: Khách du lịch quốc tế nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái - khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II. Ảnh: TTXVN phát

06.jpg

Ngày 2/1, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định, lệnh này. Trước đó, ngày 30/12/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Văn Hiền, Dương Thị Phương, Đinh Thị Kiều về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự. Trong ảnh: Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Đinh Thị Kiều. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

07.jpg

Theo hãng tin Yonhap, ngày 2/1, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung, đã bị tấn công bằng dao trong chuyến thăm thành phố cảng phía Đông Nam Busan. Ông Lee Jae-myung bị đâm khi đang trả lời phỏng vấn của báo giới sau khi tham quan công trường xây dựng sân bay mới trên đảo Gadeok của Busan. Đối tượng tấn công bị khống chế và bị bắt tại chỗ ngay sau đó. Cơ quan chức năng đang điều tra động cơ gây án. Trong ảnh: Lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung ngã xuống sau khi bị tấn công bằng dao trong chuyến thăm thành phố cảng phía Đông Nam Busan. Ảnh: Yonhap/TTXVN

08.jpg

Nhà chức trách Nhật Bản trưa 2/1 xác nhận ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển Bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền Trung nước này trong ngày đầu tiên của Năm mới 2024. Theo giới chức địa phương, trận động đất ban đầu với độ lớn 7,6 cùng hơn 155 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn tại thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa. Hơn 33.000 hộ dân lâm vào cảnh không có điện và nước sinh hoạt. Hơn 1.400 hành khách bị ảnh hưởng do các chuyến tàu Shinkansen ở khu vực thảm họa tạm dừng hoạt động. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn sau trận động đất tại khu chợ ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 2/1. Ảnh: Kyodo/TTXVN

09.jpg

Ngày 2/1, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo màu vàng về tình trạng sương mù dày đặc ở một số khu vực. Đây là mức cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo sương mù gồm 3 cấp của nước này. Trung tâm trên cho biết trong sáng cùng ngày, sương mù dày đặc ảnh hưởng đến các khu vực như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, lưu vực Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Liêu Ninh và Tân Cương. Tầm nhìn ở một số khu vực bị ảnh hưởng sẽ giảm xuống dưới 200m và thậm chí dưới 50m. Trong ảnh: Sương mù bao phủ dày đặc tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Từ ngày 1/1, những hạn chế của phương Tây đối với việc nhập khẩu trực tiếp kim cương của Nga bắt đầu có hiệu lực.Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2024, việc vận chuyển kim cương phi công nghiệp được khai thác, chế biến hoặc sản xuất tại Nga tới thị trường các nước G7 và EU đều bị cấm. Những hạn chế này chỉ là bước đầu tiên của lệnh cấm. Vào ngày 1/3/2024, giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu, áp dụng cho kim cương tự nhiên của Nga từ 1 carat đã được xử lý ở nước thứ ba. Từ ngày 1/9/2024, việc nhập khẩu kim cương tổng hợp của Nga được gia công ở nước thứ ba, đồ trang sức và đồng hồ đeo tay hoặc bỏ túi sản xuất ở nước thứ ba sử dụng kim cương của Nga nặng 0,5 carat trở lên cũng sẽ bị cấm. Trong ảnh (tư liệu): Kim cương thô được gia công tại một nhà máy ở Moskva 30/4/2021. Ảnh: Reuters/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2/1