Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 1/1

TTXVN 01/01/2024 21:30

Ngày 1/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự tổng kết công tác vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 1/1.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Ngày 1/1, ngày đầu tiên của năm mới 2024, tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự tổng kết công tác vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đây là chương trình do Bộ Công an phối hợp với tỉnh Sóc Trăng thực hiện. Cũng tại huyện Mỹ Xuyên, Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thạnh, sinh năm 1931, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Xuyên. Mẹ Lê Thị Thạnh có chồng và 2 người con là liệt sỹ. Chiều cùng ngày, tại tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ bàn giao 1.400 căn nhà Đại đoàn kết, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh Hậu Giang. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao bảng hỗ trợ tượng trưng Nhà tình nghĩa cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

02.jpg

Trong chương trình công tác tại Cao Bằng, sáng 1/1, tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công giai đoạn 1, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP). Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Trước đó sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của Nhà máy và tặng quà công nhân Nhà máy Gang thép Cao Bằng (Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng) tại xã Chu Trinh, TP Cao Bằng. Chiều 1/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình thực hiện nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, thăm và chúc Tết các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

03.jpg

Ngày 1/1, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2023. 14 gương “Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” năm 2023 là những điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, rèn luyện và cống hiến; đại diện cho sức trẻ thành phố “Khát vọng - Xung kích - Tri thức - Bản lĩnh”; giúp lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ thành phố sống có trách nhiệm với bản thân, công việc và với niềm tin của nhân dân thành phố; luôn đổi mới tư duy, sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn; không ngừng khát vọng, kiên trì theo đuổi ước mơ; vượt qua giới hạn bản thân, tự tin hội nhập vươn ra biển lớn. Trong ảnh: Đại biểu cùng các gương Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2023 tại chương trình. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

04.jpg

Ngày 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình Công bố Festival Huế 2024 và Lễ hội sân khấu hóa tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn, khởi động cho Festival Huế 2024 theo định hướng tổ chức lễ hội bốn mùa. Trong ảnh: Lễ Ban sóc triều Nguyễn sẽ được tái hiện bằng hình thức sân khấu hóa tại Quảng trường Ngọ Môn. Ảnh: Tường Vi -TTXVN

05.jpg

Ngày 1/1, tại danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện (còn gọi là Mũi Đại Lãnh) - điểm cực Đông, nơi đón ánh sáng mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới 2024. Tham gia hoạt động ý nghĩa này có hàng nghìn người là cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân và khách du lịch. Trong ảnh: Lễ chào cờ đầu năm mới tại danh thắng Quốc gia Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

06.jpg

Ngày 1/1, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với các hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Vietjet và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến thành phố đầu năm 2024 tại ga Quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất. Trong ảnh: Các du khách may mắn trên chuyến bay VN10 bay từ Paris, Pháp đến TP Hồ Chí Minh nhận quà. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

QUỐC TẾ

07.jpg

Trong thông điệp Năm mới 2024, các nhà lãnh đạo thế giới cùng truyền đi năng lượng tích cực tới người dân, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, lạc quan cùng nỗ lực sẽ giúp thế giới vượt qua những khó khăn, thách thức phía trước. Trong bài phát biểu năm mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, tiễn biệt năm 2023 - năm sẽ trở thành một phần của lịch sử, nước Nga cần phải tiến về phía trước để tạo dựng tương lai. Thông điệp Năm Mới của Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định, nước Đức sẽ phải thay đổi khi đối mặt với một thế giới “đầy bất ổn và khắc nghiệt hơn”. Trong thông điệp năm mới gửi tới người dân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định: "Trong năm 2023, chúng ta đã tiếp tục tiến về phía trước với quyết tâm và sự bền bỉ… Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu trên truyền hình chúc mừng Năm mới tại Moskva tối 31/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

08.jpg

Trong bài phát biểu chào năm mới 2024, Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II bất ngờ thông báo thoái vị vào ngày 14/1 tới sau 52 năm giữ ngai vàng, nhường ngôi cho con trai là Thái tử Frederik. Nữ hoàng Margrethe II, 83 tuổi, lên ngôi vào năm 1972 và là người tại vị lâu thứ hai ở châu Âu sau cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II, người qua đời năm 2022. Hồi tháng 2/2023, Nữ hoàng Margrethe II đã trải qua cuộc phẫu thuật lưng thành công. Trong ảnh (tư liệu): Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II tại Berlin, Đức ngày 12/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

09.jpg

Cảnh sát Đức ngày 31/12 đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan âm mưu tấn công nhà thờ ở thành phố Cologne vào đêm giao thừa.Giám đốc cảnh sát thành phố Cologne, Frank Wissbaum, cho biết trong một cuộc họp báo rằng những đối tượng tấn công được cho là đã lên kế hoạch sử dụng ô tô để tấn công tòa nhà Gothic 800 năm tuổi nằm bên sông Rhine này. Theo ông Wissbaum, các nhà điều tra đã tìm thấy bằng chứng vào cuối ngày 30/12/2023, cho thấy mối liên hệ giữa ba người này với một người đàn ông 30 tuổi, công dân Tajikistan, được cho là có quan hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, người đã bị giam giữ kể từ ngày 24/12/2023. Trong ảnh: Cảnh sát Đức đã tăng cường an ninh xung quanh Nhà thờ lớn Cologne do có dấu hiệu có thể xảy ra một cuộc tấn công. Ảnh: EPA/TTXVN

10.jpg

Trưa 1/1/2024 (theo giờ Việt Nam), đúng vào khoảnh khắc giao giữa năm cũ 2023 và năm mới 2024, Quả cầu pha lê đã được thả từ nóc tòa nhà One Times cao 25 tầng trên Quảng trường Thời đại tại trung tâm thành phố New York (Mỹ). Lễ đón giao thừa truyền thống với sự kiện Quả cầu rơi (còn gọi là Countdown) diễn ra trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người tại Quảng trường. Năm nay, Quả cầu pha lê đã khoác trên mình “tấm áo mới”, với hàng trăm trong số 3.000 tấm pha lê của quả cầu đã được thay thế với thiết kế mới, là họa tiết hình nơ hoa. Trong ảnh: Khoảnh khắc đón năm mới cùng với màn thả Quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York (Mỹ) ngày 1/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1/1