Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 4/1

TTXVN 04/01/2024 21:30

Ngày 4/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì giao ban quý IV năm 2023... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 4/1.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Ngày 4/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì giao ban quý IV năm 2023 với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng uỷ, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương. Kết luận giao ban, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu các cơ quan, đoàn thể triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII, Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Các Tiểu ban triển khai công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng... Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

2.jpg

Sáng 4/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc xây dựng phương án phân bổ và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đai thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, cơ sở pháp lý, thực tiễn, khoa học…; do vậy cần tiếp tục điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất để theo kịp yêu cầu phát triển, trên quan điểm "đặt lợi ích quốc gia lên trên hết". Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

3.jpg

Chiều 4/1, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu trên phạm vi toàn quốc, cụ thể như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 21.006 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 911 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 21.916 đồng/lít (giảm 232 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.368 đồng/lít (giảm 420 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 19.957 đồng/lít (giảm 500 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.495 đồng/kg (giảm 190 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). Trong ảnh: Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

4.jpg

Ngày 4/1, tại thành phố Bạc Liêu, Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp cùng Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao học bổng "Vừ A Dính" và học bổng Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu'" năm học 2023-2024 cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển, đảo, con cán bộ Bộ đội Biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy trao học bổng cho các học sinh. Ảnh: Tuấn Kiệt - TTXVN

5.jpg

Năm 2023, trên "đại công trường cao tốc" từ Bắc vào Nam, hàng ngàn cán bộ, công nhân viên của ngành giao thông đã “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực làm việc bất kể ngày đêm, lễ. Tết để đẩy nhanh tiến độ, thần tốc đưa vào khai thác 475 km đường cao tốc, lập lỷ lục lớn nhất từ trước đến nay. Đây cũng là năm mà tỷ lệ vốn giải ngân của ngành giao thông vận tải đạt tới 90% kế hoạch được giao, cao nhất trong lịch sử và đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn. Nhiều dự án cao tốc đi vào khai thác đã hình thành thêm nhiều trục giao thông huyết mạch, cải thiện rõ nét hạ tầng giao thông với tổng chiều dài đường bộ cao tốc của Việt Nam đến thời điểm hiện nay đạt 1.892km. Trong ảnh: Các nhà thầu huy động tối đa máy móc, nhân lực để thi công "3 ca, 4 kíp", kịp đưa nhiều tuyến đường vào sử dụng trong năm 2023. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

6.jpg

Sáng 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang triệt phá thành công đường dây đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, đề quy mô lớn trên địa bàn hai huyện Châu Thành và Châu Phú. Đồng thời ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra cùng về hành vi “Đánh bạc” gồm: Võ Thị Diệu (sinh năm 1988), Phạm Thị Kim Ngân (sinh năm 1990), Nguyễn Ngọc Thiện (sinh năm 2001) cùng trú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và Võ Văn Toàn (sinh năm 1995), Phan Thị Diệu Hiền (sinh năm 1987) cùng trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Trong ảnh: Các đối tượng tại Cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

7.jpg

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 4/1, Lục quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở thành phố Pocheon, cách thủ đô Seoul 46 km về phía Đông Bắc, gần biên giới với Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phối hợp tác chiến. Hàn Quốc và Mỹ đã sử dụng hơn 100 khí tài quân sự trong cuộc tập trận, trong đó có xe tăng K1A2, máy bay tiêm kích A-19, xe bọc thép Stryker và hệ thống pháo binh. Trong ảnh: Xe tăng K1A2 tham gia tập trận bắn đạn thật tại thao trường ở thành phố Pocheon, gần biên giới liên Triều. Ảnh: YONHAP/TTXVN

8.jpg

Theo báo cáo mới nhất công bố ngày 4/1, hơn 50 người vẫn đang mất tích trong thảm họa động đất xảy ra ngày 1/1 trên bán đảo Noto của Nhật Bản. Trong khi đó, số nạn nhân thiệt mạng thống kê được hiện đã lên tới ít nhất 78 người, cùng ít nhất 330 người bị thương khác. Lực lượng chức năng nước này đang chạy đua thời gian tìm kiếm người mất tích trong những đống đổ nát khi cơ hội tìm được người sống sót đang dần thu hẹp do đã gần 72 giờ sau khi động đất xảy ra. Trong ảnh: Cảnh sát và lính cứu hỏa tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập sau động đất tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

9.jpg

Thổ Nhĩ Kỳ đã mở phiên xét xử đầu tiên liên quan đến hoạt động xây dựng các tòa nhà bị sập trong 2 trận động đất lớn hồi tháng 2/2023 từng cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 người. Phiên xét xử diễn ra ở thành phố Adiyaman, miền Đông Nam Thổ Nhĩ kỳ, với 11 đối tượng bị cáo buộc cố ý lơ là trách nhiệm khi giám sát việc xây dựng khách sạn Isias. Có 5 bị đơn, trong đó có chủ khách sạn, bị cáo buộc các tội danh có thể chịu hình phạt lên tới 20 năm tù giam cho mỗi người. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường động đất ở Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/2/2023. Ảnh: AA/TTXVN

10.jpg

Sáng 4/1, hàng chục xe ô tô đã va chạm trong hai vụ đâm xe liên hoàn trên 2 cây cầu bị đóng băng ở thành phố Sejong, miền Trung Hàn Quốc, khiến 14 người bị thương. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết 30 xe đã đâm nối đuôi trong vụ va chạm trên cầu Geumbitnoeul dài 925m, khiến 5 người bị thương. Trong khi đó, 9 người bị thương trong một vụ va chạm khác trên cầu Aramchan gần đó. Giới chức Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân tai nạn là do lớp băng mỏng hình thành trên cầu. Trong ảnh: Hiện trường vụ đâm xe liên hoàn trên cây cầu ở Sejong, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4/1